Gia Lai: Đại đức Thích Đức Chánh làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Pưh (2021-2026)

Tân Ban Trị sự huyện Chư Pưh ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự huyện Chư Pưh ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-11, tại chùa Linh Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh (Gia Lai) diễn ra Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Chư Pưh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có: Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Ban Thường trực ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Hồng Châu - Ủy viên Thường trực GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự huyện Chư Pưh, cùng chư tôn đức trong huyện; đại diện các cơ quan tỉnh, huyện tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Hồng Châu cho biết nhiệm kỳ qua Ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Pưh đã thực hiện tốt công tác tín ngưỡng ở các tự viện trên địa bàn huyện, hoàn thành phương hướng của Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra; tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tích cực trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hòa thượng Thích Hồng Châu nhận Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội tỉnh Gia Lai

Hòa thượng Thích Hồng Châu nhận Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội tỉnh Gia Lai

Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ mới: Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban Trị sự, nắm vững đường hướng của Giáo hội; Thắt chặt đoàn kết nội bộ, phát huy hơn nữa tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc; thực hiện theo quy chế hoạt động Phật sự cấp huyện để giải quyết các Phật sự. Ban Trị sự GHPGVN huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2021-2026 quyết tâm xây dựng Phật giáo huyện ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân.

Chư Tăng, Phật tử huyện nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai

Chư Tăng, Phật tử huyện nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai

Sau khi Hòa thượng Thích Hồng Châu, đại diện Ban Trị sự huyện Chư Pưh tuyên bố mãn nhiệm, Hòa thượng Thích Từ Vân lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại đức Thích Đức Chánh làm Trưởng ban Trị sự. Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thạch Văn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Chư Pưh xin chúc mừng tân Ban Trị sự là những vị có uy tín để gánh vác công tác Phật sự của huyện nhà nhiệm kỳ mới. Với tinh thần hòa hợp, đổi mới và đoàn kết, hy vọng tân Ban Trị sự sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo huyện hoàn thành tốt công tác Phật sự đã đề ra.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Tâm Mãn phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã tán dương tinh thần hoằng pháp lợi sanh của Ban Trị sự huyện Chư Pưh, đồng thời sách tấn chư tôn đức tân Ban Trị sự huyện Chư Pưh cần nỗ lực hoạt động các hoạt động thiện nguyện giúp cho bà con tại địa phương vượt khó vươn lên, ổn định đời sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày