Gia Lai: Hòa thượng Thích Từ Vân được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (2022-2027)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-9, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 được trang nghiêm tổ chức tại chùa Minh Thành (TP.Pleiku).

Quang lâm chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Trí Thạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương;

Chư tôn đức chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội
Chư tôn đức chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự; Văn phòng II Trung ương, chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực, thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN điều hành đại hội
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN điều hành đại hội

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh; bà Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Rơ Chăm La Ni, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Võ Phúc Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP.Pleiku.

Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút mặc niệm các nạn nhân qua đời vì dịch bệnh Covid-19, Ban Kiểm soát báo cáo trước đại hội thông qua sự có mặt của đại biểu chính thức và đại biểu khách mời, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhấn mạnh: “Đại hội lần này với chủ đề là ‘Kỷ cương, trách nhiệm, hội nhập và phát triển’, chúng tôi mong rằng tất cả quý vị đại biểu bằng niềm tin, trí tuệ phát huy tâm lực, trí lực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, mang tính khả thi vào bản báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2017-2022) và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2022-2027) đồng thời chọn lựa chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử ưu tú, tiêu biểu bầu ra Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới có đầy đủ đạo hạnh, năng lực để thực hiện tốt trách nhiệm thiêng liêng mà Giáo hội giao phó”.

Thượng tọa Thích Quang Phúc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022
Thượng tọa Thích Quang Phúc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Quang Phúc, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, Gia Lai là tỉnh biên giới vùng cao, diện tích 15.495km2, với 35 dân tộc khác nhau, dân tộc Kinh chiếm trên 55%, dân tộc Jarai 30%, Bahnar 12%, số còn lại là các dân tộc khác như Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm… Toàn tỉnh có khoảng 500 vị Tăng Ni đang tu học.

Đại hội đã lắng nghe Đại đức Thích Lệ Sáng, Phó Thư ký Ban Trị sự trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã lắng nghe Đại đức Thích Lệ Sáng, Phó Thư ký Ban Trị sự trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đồng tâm hợp lực của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Giáo hội, sự hỗ trợ tích cực của cơ quan chức năng, cùng sự chung sức chung lòng của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh, Phật giáo Gia Lai với tinh thần “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” đã vượt mọi khó khăn trở ngại, hoàn thành nhiều công tác Phật sự quan trọng.

Trong đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thành lập bổ nhiệm 12 ban chuyên môn, 1 Phân ban Ni giới, chuẩn y nhân sự 11 Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã. Nhiều cơ sở tự viện mới được hình thành nâng lên thành 120 cơ sở, tăng thêm 27 cơ sở so với nhiệm kỳ trước đáp ứng phần nào nhu cầu tu học, khát ngưỡng tâm linh của đồng bào Phật tử, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Trung ương Giáo hội hội trao Bằng Tuyên dương đức đến tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Trung ương Giáo hội hội trao Bằng Tuyên dương đức đến tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Phật giáo Gia Lai đã tổ chức thành công viên mãn Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo truyền giới cho gần 200 giới tử xuất gia, khoảng 100 giới tử thọ Thập thiện và Bồ-tát tại gia.

Hòa thượng Thích Quảng Xả trao Bằng Tuyên dương công đức đến thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai

Hòa thượng Thích Quảng Xả trao Bằng Tuyên dương công đức đến thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai

Bên cạnh đó, nhiều công tác Phật sự quan trọng khác về: hoằng pháp, nghi lễ, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông,... cũng được quan tâm thúc đẩy phát triển. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền ước tính gần 55 tỷ đồng.

Trao Bằng khen đến các cá nhân tiêu biểu
Trao Bằng khen đến các cá nhân tiêu biểu

Với những thành tựu Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã đạt được, Trung ương Giáo hội tặng Bằng Tuyên dương công đức đến 12 tập thể, 26 cá nhân; UBND tỉnh trao Bằng khen đến 2 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể,5 cá nhân.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thay mặt Ban Trị sự khóa V tuyên bố mãn nhiệm.

Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã trình danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự lấy ý kiến biểu quyết, toàn thể đại biểu hiện diện tại đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 gồm Ban Chứng minh 6 vị, 60 vị thành viên Ban Trị sự, trong đó 21 vị Ban Thường trực và 39 ủy viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Từ Vân được đại hội tái suy cử Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027: Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Giác Duyên, Thượng tọa Thích Trí Thanh, Thượng tọa Thích Giác Hiền, Thượng tọa Thích Quang Phúc, Đại đức Thích Quảng Phước: đồng Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư Ký.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa chúc mừng đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại diện tỉnh ủy Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận thành quả Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Gia Lai đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Bà cũng trân trọng chúc mừng đại hội đã lựa chọn và suy tôn những vị chức sắc có uy tín để điều hành công tác Phật sự của Phật giáo Gia Lai trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà tân Ban Trị sự
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà tân Ban Trị sự

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hoạt động Phật sự nhất quán của Ban Trị sự đã giúp Phật giáo tỉnh Gia Lai hoàn thành xuất sắc mọi công tác Phật sự, ở tất cả các ban ngành. Hòa thượng tin tưởng: “Dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự và Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó Thường trực Ban Trị sự, Phật giáo tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển”.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai vào lúc 11 giờ, ngày 16-9-2022.

Tại đại hội, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Gia Lai đã trao tặng 50 chiếc xe đạp, chia sẻ với học sinh vượt khó, hiếu học.

Đại hội khép lại sau phát biểu bế mạc, cảm tạ của Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó Trưởng ban Tổ chức.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay, tại chùa Minh Thành (TP.Pleiku)
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay, tại chùa Minh Thành (TP.Pleiku)
Không khí đón chào đại hội
Không khí đón chào đại hội
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương tặng hoa chúc mừng
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Văn phòng II Trung ương GHPGVN
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Văn phòng II Trung ương GHPGVN
Lãnh đạo chính quyền tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
Đại biểu quan khách

Đại biểu quan khách

Đồng bào dân tộc tham dự đại hội
Đồng bào dân tộc tham dự đại hội
Hòa thượng Thích Từ Vân thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027 phát nguyện nhận nhiệm vụ
Hòa thượng Thích Từ Vân thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027 phát nguyện nhận nhiệm vụ
Ban Trị sự tặng quà lưu niệm với chư tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới
Ban Trị sự tặng quà lưu niệm với chư tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới
Trân trọng ghi nhận sự đóng góp của chư vị
Trân trọng ghi nhận sự đóng góp của chư vị
Thượng tọa Thích Tâm Mãn cảm tạ
Thượng tọa Thích Tâm Mãn cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày