Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-9, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chức phiên trù bị tại chùa Minh Thành (TP.Pleiku), nhằm rà soát lại các khâu tổ chức để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VI của tỉnh, chính thức diễn ra vào 8 giờ sáng mai.

Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thông Đạt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Nô, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, cùng đại diện chính quyền sở tại.

Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo

Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo

Sau phát biểu khai mạc, đại hội đã lắng nghe và thông qua các dự thảo văn kiện, bao gồm: báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong khóa V, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và các bài tham luận.

Tại phiên trù bị, đại hội đã lấy ý kiến đại biểu thông qua nội quy của đại hội và cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Ban Thư ký báo cáo tại phiên trù bị

Ban Thư ký báo cáo tại phiên trù bị

Ban Thư ký cũng trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội ban đạo từ

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội ban đạo từ

Toàn thể đại biểu cũng được lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Từ Vân để hoàn thiện nội dung chương trình, hình thức tổ chức trong phiên đại hội chính thức vào sáng mai, 16-9.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, chào đón 300 đại biểu chính thức và gần 200 đại biểu khách mời.

Toàn cảnh phiên trù bị

Toàn cảnh phiên trù bị

Thượng tọa Thích Quang Phúc, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự phát biểu

Thượng tọa Thích Quang Phúc, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự phát biểu

Chư tôn đức thành viên Ban Tổ chức đại hội báo cáo

Chư tôn đức thành viên Ban Tổ chức đại hội báo cáo

Thượng tọa Thích Giác Hiền báo cáo

Thượng tọa Thích Giác Hiền báo cáo

Chư tôn đức đóng góp ý kiến cho đại hội chính thức diễn ra thành tựu

Chư tôn đức đóng góp ý kiến cho đại hội chính thức diễn ra thành tựu

Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện chính quyền tham dự

Đại đức Thích Quảng Phước, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Sê phát biểu tham luận “Phật giáo Chư Sê với công tác phụng sự xã hội”

Đại đức Thích Quảng Phước, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chư Sê phát biểu tham luận “Phật giáo Chư Sê với công tác phụng sự xã hội”

Bà Đinh Nay Huỳnh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu tham luận “Phật tử dân tộc sinh hoạt với Thượng tọa Thích Giác Duyên”

Bà Đinh Nay Huỳnh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu tham luận “Phật tử dân tộc sinh hoạt với Thượng tọa Thích Giác Duyên”

Đại biểu chăm chú lắng nghe, đúc kết

Đại biểu chăm chú lắng nghe, đúc kết

Hồi hướng

Hồi hướng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày