Gia Lai: Khánh thành tam quan tịnh xá Ngọc Phúc

GNO - Hôm qua, 11-11- 2014 (nhằm 19-9 nhuận-Giáp ngọ), tại tịnh xá Ngọc Phúc (342 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku), HT.Thích Giác Thành, trụ trì tịnh xá cùng Tăng chúng và Phật tử tổ chức lễ khánh thành cổng tam quan sau thời gian 8 tháng xây dựng. Trong dịp này tịnh xá còn tổ chức rót đồng đúc đại hồng chung.

gialai4.JPG


Tăng Ni, Phật tử về tịnh xá dự lễ khánh thành tam quan

HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Giác Thuận, Tri sự trưởng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III, trụ trì các tự viện, tịnh xá và đông đảo Phật tử trong, ngoài tỉnh cùng về tham dự.

Về chính quyền có ông Lê Văn Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các ban ngành đoàn thể tham dự tặng hoa chúc mừng.

HT.Thích Giác Thành phát biểu khai mạc, cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời góp phần trang nghiêm Phật cảnh tại tịnh xá nên đã tiến hành xây dựng tam quan. Qua đó, ghi nhận cũng như tán dương công đức các Phật tử, nhà tài trợ tại địa phương và tha phương đã tùy hỷ cúng dường vật liệu, kinh phí cho công trình chóng được viên mãn; đồng thời còn tiếp tục phát tâm đúc đại hồng chung để góp phần cảnh tỉnh nhân sinh hướng thiện, làm lành lánh dữ, người quá vãng cũng được siêu sanh thoát hóa. 

gialai2.JPG

 
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

gialai1.JPG
Nghi thức cắt băng khánh thành

gialai7.JPG
Tam quan tịnh xá hoàn thành sau 8 tháng xây dựng với kinh phí 3 tỷ đồng

gialai5.JPG
Chư tôn đức gia trì cho Phật sự rót đồng đúc đại hồng chung

Được biết, công trình xây dựng cổng tam quan chiều cao 15m, chiều rộng 16m, đặc biệt cánh cổng bằng hợp kim nhôm pha đồng, tổng kinh phí khoản 3 tỷ đồng. Đại hồng chung đúc nặng 1 tấn, kính phí khoản 500 triệu đồng .

  Tin ảnh Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày