Gia Lai: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo

GNO - Hôm nay, 28-5, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai vừa thông báo sẽ tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo PL.2564 - DL.2020, từ ngày 1-11-2020 đến ngày 6-11-2020 ( nhằm ngày 16 đến 21-9-Canh Tý).

Theo đó, Giới đàn Tăng tại chùa Minh Thành (số 348 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP.Pleiku); Giới đàn Ni tại chùa Bửu Sơn (số 17A Nguyễn Trãi, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku).

phatgiao-org-vn-Be-mac-dai-Gioi-dan-Cam-Lo-Giac-Ngo-2.jpg

 Đại giới đàn Cam Lộ (năm 2015) do BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức

Điều kiện thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni: Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (sinh năm 2000 trở về trước đến năm 1960); không vi phạm pháp luật nhà nước; các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiểm và bệnh tâm thần; đã thọ giới Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na (Ni) ít nhất là 2 năm; có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi; phải thuộc 4 quyển luật trường hàng, nắm vững kiến thức Phật học phổ thông khóa I, II (HT.Thích Thiện Hoa), thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái; Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

Đối với giới tử thọ giới Sa-di, Sa-di-ni: Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2004 trở về trước); không vi phạm pháp luật nhà nước; các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; đã tu học ít nhất là 2 năm; có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi; phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng hệ phái, 2 quyển Luật Tỳ-ni, Sa-di và Phật học phổ thông khóa I (HT.Thích Thiện Hoa); trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

 
Đối với giởi tử thọ giới Thức-xoa-ma-na-ni: Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2002  trở về trước); không vi phạm pháp luật Nhà nước; các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; đã thọ giới Sa-di-ni ít nhất là 2 năm; có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi; phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng hệ phái, 3 quyển Luật Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi và Phật học phổ thông khóa I (HT.Thích Thiện Hoa); trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới. 

Hồ sơ thọ giới: 3 đơn xin thọ giới có ý kiến Bổn sư và BTS GHPGVN huyện, thị xã xác nhận; 3 bản sơ yếu lí lịch có chính quyền địa phương xác nhận (không quá 6 tháng); 3 nản sao Chứng điệp thọ giới Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na có thị thực của BTS GHPGVN cấp tỉnh (đối với giới tử xin thọ giới Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni); 3 bản sao Văn bằng tốt nghiệp có thị thực (phổ thông cơ sở đối với giới tử thọ Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na; phổ thông trung học đối với  giới tử thọ Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni); 3 đơn xin phát nguyện xuất gia bản chánh hoặc bản sao có thị thực (Nếu thọ giới Sa-di, Sa-di-ni); 3 tấm ảnh màu 2x3 (chụp chánh diện).

Nếu giới tử ngoài tỉnh xin thọ giới lập hồ sơ đầy đủ như trên và phải có ý kiến của BTS GHPGVN và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, thành phố nơi giới tử cư trú, hoạt động tôn giáo. (3 bản).

Thọ giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử đã Quy y Tam bảo đều được truyền trao giới: Thập thiện: đã thọ Tam quy - Ngũ giới; Bồ-tát tại gia: đã thọ Thập thiện giới.

Hồ sơ xin thọ giới gồm: 1 đơn xin thọ giới có giới thiệu của Bổn sư và xác nhận của BTS GHPGVN huyện, thị xã; 4 tấm ảnh màu 2x3 chụp chánh diện, ghi rõ họ tên, pháp danh, năm sanh.

Hồ sơ thọ giới hoàn toàn miễn phí; các giới tử xin thọ giới trực tiếp liên hệ Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh: chùa Bửu Thắng (số 4 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP.Pleiku) hoặc in hồ sơ từ trang Web theo địa chỉ www.phatgiaogialai.vn; mọi chi tiết liên hệ: TT.Thích Tâm Mãn - Phó Trưởng ban Thường trực BTS - ĐT: 0913773630.

BTS Phật giáo tỉnh nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20-10-2020.
Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng BTS - chùa Bửu Thắng (số 4 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP.Pleiku). Thời gian từ 14g đến 16g thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (liên hệ ĐĐ.Thích Lệ Sáng - ĐT: 0903367994). Hoặc chùa Bửu Nghiêm (số 55 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, TP.Pleiku, TT.Thích Quang Phúc - ĐT: 0984108216).

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày