Gia Lai: Tạm dừng tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo cho đến khi có thông báo mới

 Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ tại chùa Minh Thành (Gia Lai) - năm 2015
Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ tại chùa Minh Thành (Gia Lai) - năm 2015
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, hôm qua 9-9 thay mặt Ban Thường trực có văn bản thông báo tạm dừng tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo.

Thông báo gởi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Nhị bộ Hội đồng thập sư Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã; Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện Phật giáo tỉnh Gia Lai; Giới tử Tăng Ni đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo.

Theo đó, thực hiện văn bản số 042/CV-HĐTS ngày 11-2-2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCov). Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra, để tránh tập trung đông người, góp phần ngăn chặn sự truyền nhiễm dịch bệnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai trước đây dự kiến tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo vào ngày 24-10-2021 (19-9-Tân Sửu) tại chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn - TP.Pleiku.

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh kéo dài, chấp hành quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Hội đồng Trị sự GHPGVN và UBND tỉnh Gia Lai, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tạm dừng tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo vào thời gian trên cho đến khi có thông báo mới.

Địa điểm và chương trình kế hoạch tổ chức, phát hành, thu nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi (theo Thông báo số 44/TB-BTS ngày 26-5-2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai).

Được biết, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai có kế hoạch tổ chức Đại giới đàn theo thông báo ngày 26-5-2020, tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Trị sự đã phải nhiều lần tạm hoãn tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày