Giác Ngộ số 1099: "Nghe Phật trong thiền định"

Báo Giác Ngộ số 1099 ra ngày 30-4-2021
Báo Giác Ngộ số 1099 ra ngày 30-4-2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đức Phật vào thiền không nói ngôn ngữ, nhưng Ngài nói bằng tâm thì Phật còn trên cuộc đời hay Phật Niết-bàn, Phật vẫn thuyết pháp. Nhưng Phật Niết-bàn, làm sao thấy Phật, nghe Phật? 

Mời quý bạn đọc theo dõi pháp thoại của Hòa thượng Thích Trí Quảng qua bài "Nghe Phật trong thiền định" trên chuyên mục Phật học trong số này.

Bên cạnh đó, tuần báo Giác Ngộ số 1099, phát hành ngày 30-4-2021 còn có các nội dung chính sau:

- Hòa thượng Thích Giác Toàn thành kính tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên qua bài thơ "Chơn tánh Đạo Nguyên".

- "Mong tạo thêm nhịp cầu giữa chính quyền với Tăng Ni, Phật tử": bài phỏng vấn của tác giả Giao Hảo với các ứng cử viên là Tăng Ni TP.HCM trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chuyên mục Phật học có các bài: Năm cách để chế ngự cơn giận (Thích Trung Định), Không cầu may mắn (Hữu Huệ).

Bìa báo Giác Ngộ số 1099
Bìa báo Giác Ngộ số 1099

- Mục Từ những trang kinh có đăng bài viết "Thân tạo ác nghiệp đưa đến quả báo khổ" của tác giả Quảng Tánh.

- Tuần này, mục Tư vấn báo Giác Ngộ sẽ trả lời thắc mắc của độc giả về "Chữ duyên theo Phật giáo".

- Chuyên mục Bạn trẻ: Tác giả Nguyễn Văn Thuận đã ghi lại những cảm xúc của mình qua hành trình về với bà con đồng bào dân tộc thiểu số đang sống tại "làng phong" ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên qua bài viết "Kết nối yêu thương".

- Mục Phật giáo nước ngoài có bài: Quỹ cứu trợ khẩn cấp Covid-19 của INEB (Phổ Tịnh dịch), Phật tử Bắc Mỹ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tổ tiên người Mỹ gốc Á (Phổ Chiếu dịch).

- Ngoài ra, các trang mục thường kỳ khác với các nội dung đáng đọc như: Đại hội đại biểu Phật giáo quận 1, quận Tân Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tư duy như một nông dân (Nam Thụ); Kìa, Mướp… Trốn đi! (Truyện ngắn Y Nguyên)...

Bạn đọc có thể đăng ký online các ấn phẩm của báo Giác Ngộ tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày