Giác Ngộ số 801 ra ngày mai, 25-6, có tin, bài gì?

GNO - Ngày mai, 25-6, Giác Ngộ số 801 ra mắt bạn đọc với 30 trang nội dung phong phú, trình bày trang nhã.

b1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 801 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Số này, Giác Ngộ dành 2 trang Văn hóa cho bài "Tưởng nhớ Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê" của ĐĐ.Thích Thanh Thắng: "Hòa nhập với thiên nhiên, với cái gì đó rộng rãi, bao la hơn".

Cũng trên trang này có bài Tượng Bồ-tát Avalokiteśvara huyền bí - bài thứ 2 trong loạt bài Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử VN - TP.HCM của Giao Hảo (khởi đăng từ Giác Ngộ số 800).

Xã luận (trang 3): Giữ gìn truyền thống gia đình Việt Nam (của nhà báo Trần Đức - suy nghĩ nhân Ngày Gia đình Việt Nam, 28-6).

Trang Phật học giới thiệu bài giảng Buông bỏ (HT.Thích Trí Quảng giảng tại Trường hạ chùa Hội Khánh - tỉnh Bình Dương ngày 15-6-2015); Duyên khởi (Võ Văn Lân).

Nam nữ luyến ái - Suy nghiệm lời Phật (ĐĐ.Quảng Tánh phụ trách), Cái thấy từ bên trong (Lưu Đình Long) - trang Sống đạo.

Câu chuyện trong tuần số này đăng bài phỏng vấn HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư nhân Hội nghị toàn quốc ngành Tăng sự sắp diễn ra tại Ninh Bình vào ngày 26, 27-6 tới - bài do PV Bảo Thiên thực hiện.

Trang Phật giáo - Tuổi trẻ có 2 bài: Hướng Phật từ tuổi lên sáu (Hạnh Ý), Còn nhớ ngày hè yêu thương nơi cửa thiền? (Khánh Vy).

- Phục dựng thành công bức tượng cổ 800 tuổi, Sư giả tràn lan tại New York, Triển lãm mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ - là những tin, bài trên trang Phật giáo nước ngoài.

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang: Thong thả mà cười... cùng nhiều bài thơ chọn lọc (trang Văn nghệ).

- Tiếng chuông chùa vang vọng giữa trùng khơi (Thạch Thảo), Nghị lực vượt khó của chàng trai tật nguyền - phóng sự, ký sự trang Xã hội.

Trang Tư vấn, trả lời câu hỏi của bạn đọc Hạnh Đông: Chuyển hóa nóng giận.

Tin tức trang Thời sự: Ban Chỉ đạo an cư kiết hạ TP.HCM thăm các trường hạ, Đoàn công tác VP 2 TƯGH thăm các tỉnh thành phía Nam, Thăm viếng - chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6)...

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày