Giác Ngộ số 903: Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung?

GNO - Giác Ngộ số 903 với nhiều bài viết hay, tin tức thời sự phục vụ bạn đọc quan tâm, báo sẽ được phát hành vào ngày 30-6.

b1.jpg

Bìa Giác Ngộ số 903 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Về Vai trò của người tu sĩ Phật giáo, “Người xuất gia cần nhận thức đúng vai trò của mình, để tránh những ngộ nhận, hay quá đà trong việc dấn thân - thường được mệnh danh với ngôn từ rất cao đẹp: ‘phụng sự’”, tác giả Diệu Nghiêm đã đặt vấn đề trên trong bài bình luận trong số này.

Trên chuyên trang Sự kiện - Vấn đề, bài Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không? (Pháp Đăng - Quảng Hậu). Bài viết nhắc lại quá trình hình thành và phát triển Tăng đoàn, các nghi thức sinh hoạt riêng cho cộng đồng Tăng chúng được Đức Phật dần chế định và hình thành. Các pháp yết-ma, bố-tát tụng giới… đều là những đặc thù rất riêng biệt. Ngoài ý nghĩa mang tính chất cộng đoàn Tăng-già, xã hội, những nghi thức sinh hoạt này còn có ý nghĩa về mặt tôn giáo linh thiêng nhất định.

Hiện tượng chư Tăng, chư Ni bố-tát chung có đúng pháp hay không?, sẽ được giải đáp trong số này.

Trên trang này còn có bài Phải chăng Tạng Luật là “bí tạng” chỉ dành riêng cho các vị Tỳ-kheo?

Công đức của người trì giới - bài giảng tại trường hạ chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, ngày 11-6-2017 của HT.Thích Trí Quảng; Vọng niệm sao băng (Dương Thủy Triều), đăng trên Phật học.

Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Giác Ngộ giới thiệu bài Phật giáo Thanh Hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc (Tục Đăng).

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, 28-6, Giác Ngộ có bài về Gương hiếu của một đoàn sinh (Khánh Vy) trên Phật giáo & Tuổi trẻ.

Chuyển hóa đố kỵ (Quảng Tánh) trên Suy nghiệm lời Phật, Linh bất linh tại ngã (Thanh Vân) trên Tâm linh mầu nhiệm, Bốn hệ tượng Hộ pháp trong các ngôi chùa Việt (Đào Thái Sơn) trên Văn hóa, Đam mê nấm & tình yêu với rừng (Hạnh Ý) trên Xã hội, Gặp gỡ người cảnh sát ứng dụng thiền vào việc thực thi công vụ trên Phật giáo nước ngoài, Nốt nhạc trầm - truyện ngắn của Trung Hữu…

Số này, Tổ Tư vấn Giác Ngộ trả lời về Người chuyển giới có được quy y và tu học bình thường không?

Kính mời bạn đọc quan tâm đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày