Giáo đoàn 3 - Hệ phái Khất sĩ khai lễ Tự tứ, Vu lan

GNO -  Hôm qua 20-8 (nhằm ngày 14-7-Quý Tỵ), chư tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn 3 - Hệ phái Khất sĩ đã long trọng tổ chức lễ Tự tứ và Vu lan tại tịnh xá Ngọc Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

thay nhuong04.JPG

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm buổi lễ

HT.Thích Giác Hùng, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn 3 - Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Bửu (tỉnh Phú Yên); HT.Thích Giác Thuận, Giáo phẩm Hệ phái, UV Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trưởng BTS Giáo đoàn 3 - Phật giáo Khất sĩ; chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn 3 - Phật giáo Khất sĩ; Ni trưởng TN Hiệp Liên, UV Thường trực BTS, Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn 3 - Phật giáo Khất sĩ; Ni sư TN Đền Liên, Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn 3; Ni sư TN Cảnh Liên, Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn 3, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện Đăk Pơ (Gia Lai) cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng thuộc Giáo đoàn 3 - Phật giáo Khất sĩ đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Đại diện chính quyền địa phương; và đông đảo bà con Phật tử khắp nơi cũng về tham dự.

thay nhuong05.JPG

Chư tôn đức chứng minh

thay nhuong01.JPG

Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, Ni sư TN Tĩnh Liên, Phó Trưởng ban Tổ chức, trụ trì tịnh xá Ngọc Ninh, đã đọc diễn văn khai mạc, chào đón trên 70 phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các miền tịnh xá, tịnh thất thuộc Giáo đoàn 3 - Hệ phái Khất sĩ về tham dự.

Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, thanh tịnh, thể hiện sự tôn vinh Hiếu hạnh - đạo đức căn bản của con người được Đức Phật tán dương là “hạnh Phật”. Đây cũng là hoạt động văn hóa - tâm linh truyền thống của hệ phái Phật giáo Khất sĩ trong mỗi mùa Vu lan về.

Thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn 3, HT.Thích Giác Thuận ban đạo từ, tán thán chư Ni và Phật tử tại tịnh xá đã nỗ lực trong việc đăng cai tổ chức Đại lễ để Tăng Ni trong Giáo đoàn về tham dự.

thay nhuong08.JPG

Quan khách chính quyền tham dự

thay nhuong06.JPG

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh

thay nhuong10.JPG
Nghi thức dâng hoa cúng dường

Buổi lễ khai mạc kết thúc sau lời cảm tạ của ĐĐ.Thích Giác Phổ, Phó ban Tổ chức lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày