Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu "Sống chung tu học" tại tịnh xá Ngọc Chơn

Chư Tăng kinh hành quanh khuôn viên tịnh xá Ngọc Chơn
Chư Tăng kinh hành quanh khuôn viên tịnh xá Ngọc Chơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-9, tại tịnh xá Ngọc Chơn (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước), Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức khóa tu “Sống chung tu học”.

Khóa tu bắt đầu từ 4 giờ sáng với các thời khóa: tụng giới, thiền tọa, thiền hành trong chánh niệm.

Trong thời pháp thoại, Thượng tọa Giác Nhuận đã chia sẻ tầm quan trọng của sự tu tập thông qua phẩm Chư thiên của kinh Tăng Chi bộ III.

Tụng giới

Tụng giới

Buổi chiều, chư hành giả cùng tham gia thời pháp đàm. Các hành giả bằng những kinh nghiệm tu tập hoặc những vướng mắc trong khi tu tập đã chia sẻ cho nhau trên tinh thần "kiến hòa đồng giải". Dịp này, Hòa thượng Giác Điệp cũng đã sách tấn hành giả chánh niệm trong khi tọa thiền và hành thiền.

Tọa thiền

Tọa thiền

Kết thúc một ngày tu học là thời tọa thiền vào lúc 19 giờ, giúp chư hành giả thúc liễm thân tâm bằng con đường Giới - Định - Tuệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày