Giáo hội cần làm rõ vấn đề của chùa Tân Diệu

GNO - Chiều nay, 8-6, Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam - VP II TƯGH đã tổ chức hội nghị giao ban với BTS GHPGVN 4 tỉnh, thành: TP.HCM, Long An, Bến Tre và Tiền Giang tại thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM. 

ANH BT (2).JPG
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị

Chủ tọa hội nghị có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; cùng HT.Thích Tấn Đạt, HT.Danh Lung, HT.Thích Giác Liêm, TT.Thích Quang Thạnh, đồng Phó VP II TƯGH; 4 Tổ chuyên trách thuộc VP II TƯGH.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Xuân, Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Ban Tôn giáo 4 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Bến Tre, Long An và Tiền Giang tham dự hội nghị.

ANH BT (3).JPG

HT.Thích Tấn Đạt nêu đề dẫn hội nghị

Tại hội nghị, ngoài những thành tựu nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, một số khó khăn trong quản lý Tăng Ni, tự viện, vấn đề tạm trú của Tăng Ni… của các BTS GHPGVN tỉnh, thành được chia sẻ.

Theo đó, TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM chia sẻ 2 vấn đề khó khăn, đề xuất TƯGH hỗ trợ, đó là hiện nay Phật giáo TP còn 206 cơ sở chưa được hợp thức hóa và vấn đề tạm trú ngoài nhà dân, nhà Phật tử, nhà trọ của Tăng Ni từ các tỉnh, thành khác đến TP.HCM tu học...

ANH BT (6).JPG

TT.Thích Thiện Quý nêu hai vấn đề của Phật giáo TP.HCM

ANH BT (12).JPG
HT.Thích Minh Thiện nêu vấn đề của chùa Tân Diệu

 HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An nêu vấn đề của thiền tông Tân Diệu, xác nhận chùa Tân Diệu có danh mục tự viện thuộc BTS GHPGVN tỉnh Long An nhưng sinh hoạt với tư cách là chùa tư nhân. Hòa thượng xin ý kiến TƯGH giải quyết vấn đề của chùa Tân Diệu.

HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang nêu vấn đề gây “bối rối” cho BTS là TT.Thích Chân Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng thế danh xin giấy phép xây dựng nhà ở tại thị xã Gò Công, tuy nhiên khi hoàn thành nhà dần biến thành chùa, cho tu sĩ về ở, dựng tượng và sinh hoạt tôn giáo... gây “khó xử” cho Phật giáo địa phương.

ANH BT (5).JPG

Hội nghị giao ban tại VP II TƯGH

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP đề nghị TƯGH bổ sung lý lịch tư pháp của 39 vị Tăng Ni chưa là ủy viên của HĐTS (nhân sự ban, viện T.Ư) tại TP.HCM; những vấn đề khó khăn gặp phải thì TƯGH và ngành quản lý tôn giáo cần ngồi lại để bàn bạc, hỗ trợ nhau, chứ không nên làm văn bản gởi đến “là xong”...

ANH BT (4).JPG
ANH BT (9).JPG

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và các tỉnh, thành tham dự

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre, ông Phạm Ngọc Thành, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh nêu vấn đề "cải gia vi tự" của Phật giáo địa phương, đề nghị TƯGH có hướng dẫn quy cách về dựng tượng Phật ở nhà Phật tử. Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị TƯGH có ý kiến rõ về việc TT.Thích Chân Quang làm như vậy là đúng hay sai.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân, đánh giá từ sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Phật giáo 4 tỉnh, thành hoạt động Phật sự tuơng đối tốt, ổn định, chỉ tồn tại vài vấn đề khó khăn không lớn. Ông cũng đề nghị, luật tín ngưỡng, tôn giáo vừa thực hiện vài tháng nên còn mới, cần có sự phối hợp giữa BTS GHPGVN tỉnh, thành với cơ quan quản lý tôn giáo để các hoạt động Phật sự được hanh thông, tốt hơn.

ANH BT (18).JPG

Ông Lê Hoàng Vân phát biểu tại hội nghị

ANH BT (22).JPG
Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu

Về vấn đề của chùa Tân Diệu, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Long An xác định rõ ông Nguyễn Công Nhân không phải là chức sắc. Ông Nguyễn Thanh Xuân, cùng ông Nguyễn Văn Mưng, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Long An yêu cầu TƯGH có văn bản ý kiến về nội dung 12 quyển sách “Huyền ký của Đức Phật...” của ông Nguyễn Nhân (chùa Tân Diệu, do Nhà Xuất bản Tôn giáo và Nhà xuất Hồng Đức cấp giấy phép xuất bản). Từ đó, Ban Tôn giáo Chính phủ mới có cơ sở để đề xuất xem xét trách nhiệm của Nhà Xuất bản Tôn giáo nếu nội dung có vấn đề.

Ý kiến của chư tôn đức về xung quanh vấn đề chùa Tân Diệu, HT.Thích Giác Liêm, Phó VP II TƯGH đặt câu hỏi Nhà Xuất bản có duyệt nội dung không?, nơi nào cho xuất bản 12 cuốn sách đó thì cần phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề. Ngoài ra, chư tôn đức VP II TƯGH yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Long An cần đề xuất UBND tỉnh, BTS GHPGVN tỉnh Long An họp với lãnh đạo cơ quan báo chí (VTV) để đối thoại, làm rõ trách nhiệm của đài cũng như phóng viên có liên quan.

Về vấn đề TT.Thích Chân Quang, chư tôn đức nêu rõ, cần tách bạch giữa chức sắc và tư cách công dân, vấn đề này không thuộc quản lý của Phật giáo địa phương mà thuộc về quản lý của cơ quan chức năng địa phương.

ANH BT (13).JPG

HT.Thích Nhựt Tấn cho biết, 6 tháng đầu năm hoạt động nổi bật nhất là TTXH

ANH BT (15).JPG
HT.Thích Huệ Minh nêu vấn đề gây "bối rối" tại Tiền Giang

ANH BT (11).JPG
HT.Thích Huệ Thông đúc kết nội dung họp giao ban

Đúc kết nội dung hội nghị, HT.Thích Huệ Thông ghi nhận những thành tựu Phật sự của Phật giáo 4 tỉnh, thành, đồng thời ghi nhận tất cả những ý kiến của chư tôn đức Phật giáo các địa phương, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh thành đã nêu. Hòa thượng nêu hướng giải quyết, những vấn đề khó khăn, tồn đọng đã nêu tại hội nghị cần dựa trên các quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, luật tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như thông tư 05 của HĐTS và sự phối hợp với cơ quan quản lý tôn giáo, ngành chức năng địa phương để giải quyết dứt điểm.

Vấn đề chùa Tân Diệu, Hòa thượng khẳng định cho đến nay, VP II TƯGH chưa nhận được văn bản chính thức nào về vấn đề này. Và, đề nghị BTS GHPGVN tỉnh Long An có giải trình cụ thể bằng văn bản để VP II TƯGH trình lên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và Hội nghị Ban Thường trực HĐTS sắp tới.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày