Giáo hội TP.HCM thông báo gởi báo cáo tổng kết Phật sự 40 năm và nhiệm kỳ 2017-2022

Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thừa lệnh Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã ký thông báo về gởi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự 40 năm và nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông báo gởi đến các ban chuyên môn GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận huyện TP.HCM.

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 21-2-2022 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm triển khai các công tác Phật sự trọng tâm năm 2022, trong đó có công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2022-2027), kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển GHPGVN TP.HCM (1982-2022).

Để có đủ thông tin về mọi hoạt động Phật sự của các ban làm cơ sở dữ liệu cho Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP tổng hợp, đúc kết văn bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự 40 năm và nhiệm kỳ 2017-2022 của GHPGVN TP.HCM nhằm nhận xét các ưu khuyết điểm về công tác Phật sự trong thời gian qua; qua đó định hướng nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự Phật giáo Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố thông báo đến các ban gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, số 242 - 244 đường 3/2, phường 12, quận 10 (hoặc gởi file word qua zalo group: Ban Thư ký Phật giáo Thành phố và Thư ký Phật giáo 24 quận huyện, Ban Thư ký Phật giáo Thành phố và Thư ký quý Ban Chuyên ngành) trước ngày 11-3-2022 (9-2-Nhâm Dần).

Nội dung báo cáo đầy đủ các mặt hoạt động Phật sự của Ban. Mọi chi tiết xin liên hệ: Thượng tọa Thích Trung Nguyện (093125445), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức (0909355824), Ủy viên, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày