Giáo hội TP.HCM thông báo về Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong dịch bệnh Covid-19

Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong dịch bệnh Covid-19 sẽ được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong trong dịch bệnh Covid-19 sẽ được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa phổ biến Thông báo số 372/BTS-VP, ngày 15-11-2021 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện, các tự viện về Đại lễ kỳ siêu các nạn nhân qua đời vì dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đợt dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 tại TP.HCM vừa qua đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của xã hội và tôn giáo, đặc biệt là sự tổn thất về mạng người, sức khỏe, tinh thần và vật chất mà từ trước đến nay chưa từng có trong tiền lệ.

Nhằm tri ân các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, đồng bào đã hy sinh trong công tác tuyến đầu phòng chống dịch và xoa dịu phần nào những vết thương lòng sau đại dịch, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ trang nghiêm tổ chức “Đại lễ Kỳ siêu các cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh; Tăng Ni đã viên tịch; Phật tử và đồng bào các giới... không may đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19” với chương trình và nội dung như sau:

GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ kỳ siêu vào thứ Năm, 18-11 (ngày 14-10-Tân Sửu, tại địa điểm Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM, chương trình như sau: 7 giờ: Lễ bố-tát định kỳ, 8 giờ: Khóa lễ tưởng niệm và kỳ siêu (có chương trình riêng).

Thành phần tham dự: Đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Trị sự TƯGH trú xứ tại Thành phố, thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện; Đại diện lãnh đạo Ủy ban TƯMTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ; Thành ủy, Ban Dân vận, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo và Công an Thành phố; quận 10 và phường 12, quận 10.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ

Đối với GHPGVN 21 quận huyện, TP.Thủ Đức:

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện vận động chư tôn đức trụ trì, quản lý các cơ sở tự viện, tùy trụ xứ, tại địa phương (từ ngày 12 đến Rằm tháng 10-Tân Sửu) đồng hưởng ứng tổ chức các khóa lễ tụng kinh hồi hướng siêu độ chư hương linh các nạn nhân qua đời vì dịch bệnh Covid-19.

Nội dung bài vị kỳ siêu được thống nhất như sau: “Phục vì dịch khí hoạnh tử thương vong nam nữ lão thiếu chư hương linh tọa vị”.

Vào lúc 20 giờ 30, ngày Rằm tháng 10 năm Tân Sửu (ngày 19-11-2021), tất các các tự viện trên địa bàn Thành phố đồng dành một phút tưởng niệm với phương thức (thỉnh Đại Hồng chung, dừng lại mọi hoạt động) để hưởng ứng Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu các nạn nhân qua đời vì dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQVN và lãnh đạo Thành phố tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.

Các Phật tử tại địa phương có nhu cầu gởi phương danh người thân đã qua đời do dịch bệnh Covid-19 để cầu siêu trong Đại lễ, các Ban hoan hỷ tập trung gởi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trước ngày 13-10-Tân Sửu (17-11-2021). Mọi chi tiết xin liên lạc Đại đức Thích Hải Đạt, Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ĐT: 090 9243037.

Trên tinh thần “tri ân và báo ân”, đồng hướng tâm “cầu quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận”, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM rất mong các Ban và chư tôn đức quan tâm triển khai, thực hiện tốt tinh thần công văn này.

Văn bản trên do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thừa lệnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự ký phổ biến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày