Giao lưu thơ “Vu lan Báo hiếu” tại chùa Da

GNO - Trong khuôn khổ các hoạt động tổ chức mùa Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019, ngày 18-8, chùa Da (Âu Lạc) ở xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An) phối hơp với Câu lạc bộ thơ Hồng Lam (TP.Vinh) tổ chức chương trình giao lưu thơ với chủ đề “Vu lan Báo hiếu - Ơn nghĩa sinh thành”.

01.jpg


ĐĐ.Thích Đồng Tuệ phát biểu khai mạc chương trình giao lưu thơ

Tham dự chương trình có đại diện Chi hội thơ Đường luật Nghệ An, chính quyền địa phương, các nhà thơ, văn nghệ sĩ cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử và người yêu thơ. 

Tại buổi giao lưu, hơn 50 văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên đã trình bày các bài thơ mang tình cảm sâu sắc của cha mẹ đối với con cái và đạo làm con - báo hiếu song thân. Nhiều tác phẩm thơ cũng hướng về ca ngợi quê hương, đất nuớc, Đức Thế Tôn, cảnh chùa…

02.jpg


  Lễ hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an mùa Vu lan Báo hiếu tại chùa Da

Trước đó, chùa Da cũng đã tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu với các nghi thức tâm linh như: lễ cúng Phật, tụng kinh cầu siêu phả độ gia tiên, cúng thí thực, lễ Bông hồng cài áo, thả đèn hoa đăng để cầu cho quốc thái dân an...

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày