Giới thiệu "Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn"

GNO - Sáng nay 1-3, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra buổi giới thiệu tác phẩm Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945) của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn.

Buổi lễ ra mắt và giao lưu có sự tham dự rất đông của các nhà nghiên cứu, học giả, và rất nhiều bạn trẻ đủ mọi giới về thời trang, sân khấu, điện ảnh.  

SachTDS (2).JPG
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu về tác phẩm mới
- Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945) - Ảnh: Yên Hà 

Tập sách gồm 3 phần. Cụ thể, phần I, gồm có bản dịch Việt văn phần Mũ áo - Bộ Lễ trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, gồm có các mục: Mũ áo hoàng đế, mũ áo hoàng hậu, mũ áo hoàng thái hậu, mũ áo cung giai, mũ áo hoàng thái tử, mũ áo hoàng tử, hoàng thân và các tôn tước… Nguyên tác hán văn mục Bộ Lễ, phần quan phục trong Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ. Phần II, giới thiệu 54 bức tranh đại lễ phục của triều đình An Nam của Nguyễn Văn Nhân. Phần III là phần phụ lục.

Trong buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm mới, có nhiều ý kiến bày tỏ niềm vui khi tập sách ra đời.

TS.Nguyễn Nhã chia sẻ: “Tôi nghĩ bộ tranh này rất hay, rất có giá trị về nghiên cứu lịch sử văn hóa hồn Việt Nam, đặc biệt là thời Nguyễn”.

SachTDS (5).JPG


TS.Nguyễn Nhã chia sẻ cảm nhận về cuốn sách - Ảnh: Yên Hà

SachTDS (6).JPG
Đạo diễn Lê Quý Dương chân thành tri ân đến nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn - Ảnh: Yên Hà

Đạo diễn Lê Quý Dương là người có nhiều năm gắn bó với Festival Huế bày tỏ: “Qua cuốn sách mới của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, từ đáy lòng tôi thật sự rất cảm ơn ông, bởi vì đây là tài sản quý đối với thế hệ trẻ, như là tìm được một sự cứu cánh”.

GS.Huỳnh Hữu Tuệ thì chia sẻ, “những vấn đề anh Sơn nêu trong cuốn sách này là cực kỳ quan trọng".

Tác giả, tác phẩm

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn sinh ngày 8-10-Kỷ Sửu, tại làng Hiền Lương, Phong Điền, Thừa Thiên-Huế. Học xong trung học, xa Huế từ năm 1968. Tốt nghiệp Học viện QGHC năm 1972. Hiện nay chuyên nghiên cứu về văn hóa, mỹ thuật cổ Việt Nam.

SachTDS (7).jpg

Tập sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn (1802-1945) do NXB Hồng Đức ấn hành, dày 271 trang, khổ 27x27cm (ảnh).

Như Danh - Yên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày