Giới tử thọ Tỳ-kheo tấn đàn

GNO - Đúng 5 giờ sáng nay, 13-9, tại giới trường Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), giới tử thọ Tỳ-kheo bắt đầu tấn đàn.

Có tất cả 71 đàn với 213 giới tử thọ Tỳ-kheo nối tiếp nhau tấn đàn thông qua sự hướng dẫn của chư tôn đức dẫn thỉnh và Ban Quản giới tử.

Tandan (1).JPG

Giới tử chuẩn bị tấn đàn - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (2).JPG

Thông qua sự hướng dẫn của chư tôn đức dẫn thỉnh - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (3).JPG

Theo nghi thức, cứ mỗi đàn, chư giới tử lần lượt tiến vào khu vực truyền giới và đảnh lễ chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng gồm: Trưởng lão HT.Thích Tắc An đương vi Hòa thượng đàn đầu, HT.Thích Như Niệm đương vi Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Chơn Lạc đương vi Giáo thọ A-xà-lê, HT.Thích Minh Thông đương vi Tuyên Luật sư và chư tôn giáo phẩm trong hàng Thất chứng. Ngay sau đó là nghi thức Yết-ma và truyền giới.

Tandan (8).JPG

Chư tôn đức Hội đồng thập sư Tăng - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (9).JPG

HT.Thích Như Niệm thực hiện nghi thức Yết-ma - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (10).JPG
Tandan (11).JPG

Hình ảnh tấn đàn của giới tử thọ Tỳ-kheo - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (12).JPG
Tandan (13).JPG

Theo ghi nhận của PV Giác Ngộ Online, mặc dù thời tiết không thuận lợi khi xuất hiện mưa nhỏ nhưng không gian giới trường Huệ Nghiêm khá thanh tịnh và trang nghiêm. Nội bất xuất, ngoại bất nhập - chỉ có Hội đồng Thập sư truyền giới, Ban Quản giới tử và toàn thể chư giới tử - rất phù hợp cho việc tịnh hóa thân tâm, tiếp nhận giới pháp để bước vào hàng chúng trung tôn.

Tandan (6).JPG

Giới tử sau khi tấn đàn - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (7).JPG

Chiếu y, bình bát - báu vật của người xuất gia - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (5).JPG

Chư tôn đức Ban Quản giới tử trao đổi công việc giới đàn với chư tôn đức dẫn thỉnh - Ảnh: Bảo Thiên

Tandan (4).JPG

Giới trường Huệ Nghiêm tĩnh lặng dưới cơn mưa nhỏ vào sáng nay - Ảnh: Bảo Thiên

Theo thông tin từ Ban Dẫn thỉnh, nếu mọi việc diễn ra đúng theo dự tính, đến hết giờ chiều nay công tác truyền giới Tỳ-kheo sẽ kết thúc và nghi thức được nối tiếp là thuyết U minh giới.

Bảo Thiên

------------------------------

>>> Tin, ảnh liên quan: Giới tử Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa, Tu nữ thọ giới ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, acomparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày