Giúp xây “mái ấm tình lam” cho huynh trưởng

Giúp xây “mái ấm tình lam” cho huynh trưởng

GN - Phật tử Quảng Vũ Đinh Minh Đức (ảnh), sinh năm 1981, là huynh trưởng cấp Tập, Liên đoàn trưởng GĐPT Chánh Giác, xã Suối Rao, huyện Châu Đức (BR-VT) đang gặp hoàn cảnh ngặt nghèo.

Vợ đạo hữu Quảng Vũ là chị Trần Thị Hồng Thắm (SN 1989) bị căn bệnh suy thận mãn tính và hai đứa con nhỏ, hiện không có được mái tranh để ở, phải ở nhờ. Gia trưởng Tâm Hạnh Nguyễn Trương GĐPT Chánh Giác đứng ra vận động chư tôn đức, huynh trưởng, đoàn sinh để có kinh phí xây dựng “Mái ấm tình lam” cho gia đình đạo hữu Quảng Vũ.

Gia trưởng Tâm Hạnh cho biết: “Gia đình em Quảng Vũ rơi vào cảnh ngặt nghèo, vợ bị bệnh thận mãn tính, không nhà và phải nuôi hai con nhỏ nên gia đình em hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ. Trước hết, em cần ngôi nhà cấp 4 nhỏ để ở.

Hiện nay, chư tôn đức, các huynh trưởng, đoàn sinh đã đóng góp được 40 triệu đồng, còn thêm 20 triệu đồng nữa mới đủ kinh phí xây căn nhà. Chúng tôi rất mong sự chung tay của chư tôn đức, các mạnh thường quân hỗ trợ để giúp đỡ gia đình em Quảng Vũ yên tâm hơn trong những ngày sắp tới”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày