Góp tay lo quà Tết chia sẻ với đồng bào dân tộc

Góp tay lo quà Tết chia sẻ với đồng bào dân tộc
GNO - Vừa qua, HT. Thích Thiện Duyên, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã ký thư ngỏ V/v vận động ủng hộ quà Tết Nhâm Thìn cho đồng bào dân tộc tỉnh Dak Lak và Bình Phước.

Theo đó, Hoà thượng cho biết: Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Dak Lak và tỉnh Bình Phước tổ chức Đại lễ Quy y Tam bảo cho hơn 7.000 đồng bào người dân tộc sinh sống tại 02 tỉnh nêu trên. Nhân dịp xuân về Tết đến với mọi người mọi nhà, chúng ta không sao quên được những người dân tộc anh em còn nhiều khó khăn trong đời sống. Do đó, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp Ban Từ thiện Xã hội Trung ương và Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Bình Phước, tổ chức chuyến thăm và tặng quà Tết được thực hiện như sau:

Chuyến 1: vào ngày 18 và 19.12.Tân mão (nhằm thứ tư, thứ năm ngày 11 và 12-01-2012) – tại Uỷ ban Nhân dân xã Iarvyalop, huyện Ea Súp (Ea Suop), Dak Lak.

Chuyến 2: vào ngày 22-12-Tân mão (nhằm chủ nhựt, ngày 15-01-2012) - chùa Phổ Quang, thị trấn Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước.

* Dự kiến tặng 1.600 phần quà. Mỗi phần quà trị giá từ 300.000đ đến 500.000 đ, gồm: bánh, mức, gạo, mì, đường, muối,dầu ăn, bột ngọt, ... tiền mặt và quần áo cũ mới. (nếu là quần áo cũ, xin giặt lại xếp gọn từng bộ trước khi mang đến chùa).

*Thời gian nhận quà: từ hôm nay đến ngày 22-12-Tân mão (nhằm Chủ nhựt, ngày 15-01-2012).

Với ý nghĩa tốt đẹp nêu trên, Ban tổ chức kính mong chư Tôn đức Tăng Ni, các nhà doanh nghiệp hảo tâm, quý vị Cấp cô độc, quý vị Mạnh thường quân, quý Phật tử trong và ngoài nước hoan hỷ tích cực góp phần công đức, đóng góp tịnh tài tịnh vật để Phật sự trên được thành tựu viên mãn.

Việc ủng hộ tịnh tài tịnh vật, xin hoan hỷ gởi về:

- Ni sư Thích nữ Huệ Từ, Phó Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, chùa Giác Tâm, Số 324B Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TPHCM, ĐT: (08) 3844 2901; ĐTDĐ: 0985 944 035

- Ni sư Thích nữ Nhựt Khương, Uỷ viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương,Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Bình Phước, chùa Quang Minh, Số 322 Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, ĐT: (0651) 3879 422;  ĐTDĐ: 0908 636 567.

- TT.Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, chùa Thiên Tôn, số 117/3/2 An Bình, P5.Q5.TPHCM, ĐT: (08) 3923 5956. ĐTDĐ: 0918 575 527, tài khoản VNĐ số: 004 0020 01315, Quầy tiết kiệm Lý Thái Tổ, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa (chủ tài khoản: La Phú Quốc).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày