Hà Nam: Ban Trị sự GHPGVN H.Thanh Liêm thăm, động viên các chùa bị ảnh hưởng do bão lũ

Nhiều chùa ở H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bị ngập nặng do bão số 3, gây cản trở trong sinh hoạt tu tập
Nhiều chùa ở H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bị ngập nặng do bão số 3, gây cản trở trong sinh hoạt tu tập
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 19-9, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện đến thăm các chùa trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do bão số 3.

Ban Trị sự H.Thanh Liêm trao quà động viên

Ban Trị sự H.Thanh Liêm trao quà động viên

Theo số liệu thống kê của Ban trị sự GHPGVN huyện, bão số 3 (Yagi) gây ngập nặng đến 12 ngôi chùa trên địa bàn huyện.

Khi đoàn tới thăm có những chùa nước lũ đã rút, các vị trụ trì cùng các Phật tử và nhân dân địa phương tích cực thu dọn, mọi sinh hoạt đã trở lại nề nếp. Tuy nhiên, có những chùa cả tuần lễ nay dù nước đã rút nhưng đường dẫn vào chùa vẫn còn ngập sâu, phải di chuyển bằng xuồng, trong sân chùa vẫn còn lênh láng nước, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn.

Sân chùa ngập sâu phải di chuyển chuyền xuồng

Sân chùa ngập sâu phải di chuyển chuyền xuồng

Tại mỗi nơi đến, Thượng tọa Thích Thanh Viên, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Thanh Liêm cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự huyện thăm hỏi và động viên, tặng quà đến các vị trụ trì; mong chư Tăng Ni và Phật tử, nhân dân cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định nề nếp sinh hoạt tu tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày