Hà Nam: Bổ nhiệm Đại đức Thích Phúc Khánh làm trụ trì chùa Tiền Đình

Thượng tọa Thích Thiện Hưởng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiền Đình đến Đại đức Thích Phúc Khánh
Thượng tọa Thích Thiện Hưởng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiền Đình đến Đại đức Thích Phúc Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-4 (9-3-Ất Tỵ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiền Đình (xã Bình Nghĩa, H.Bình Lục) đến Đại đức Thích Phúc Khánh.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thiện Hưởng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Thuận, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Bình Lục; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, H.Bình Lục; chư vị trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh Hà Nam, H.Bình Lục, địa phương sở tại và đông đảo tín đồ Phật tử gần xa đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Quảng Bảo đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiền Đình

Thượng tọa Thích Quảng Bảo đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiền Đình

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Bảo, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam tuyên đọc Quyết định số 107/QĐ-BTS, ngày 21-12-2024 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Phúc Khánh (thế danh Đoàn Công Khánh, sinh năm 1999) làm trụ trì chùa Tiền Đình.

Cung đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Phúc Khánh dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ, trọng trách, với tâm nguyện “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, luôn phụng sự Đạo pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương tu học theo Chánh pháp.

Đại đức Thích Phúc Khánh dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Phúc Khánh dâng lời phát nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới Đại đức tân trụ trì, cùng các tín đồ Phật tử chùa Tiền Đình tiếp tục gìn giữ và xây dựng chùa ngày một trang nghiêm để ngôi chùa ngoài là nơi sinh hoạt tôn giáo còn là cảnh quan kiến trúc văn hóa tâm linh của xã nhà, thu hút du khách thập phương đến chiêm bái. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa tin tưởng Đại đức tân trụ trì sẽ phát huy vai trò của mình, hoạt động theo đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật Nhà nước; cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao tinh thần đoàn kết tôn giáo và cộng đồng xã hội.

Thượng tọa Thích Thiện Hưởng ban đạo từ

Thượng tọa Thích Thiện Hưởng ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thiện Hưởng mong muốn Đại đức tân trụ trì cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội đã giao phó, phát huy đời sống tâm linh cho người dân địa phương, kết hợp với đồng bào Phật tử làm tốt các công tác Phật sự; nâng cao trình độ giáo lý cho Phật tử, góp phần xây dựng ngôi chùa Tiền Đình ngày một khang trang.

Kết thúc buổi lễ, chư Tăng chùa Tiền Đình đã thành tâm thiết lễ trai Tăng cúng dường hồi hướng công đức. Dịp này, Đại đức tân trụ trì cũng đã nhận được nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày