Hà Nam: Đề nghị lập phương án phân luồng khách đến trung tâm du lịch tâm linh - chùa Tam Chúc

Hàng vạn người viếng chùa Tam Chúc ngày 14-3
Hàng vạn người viếng chùa Tam Chúc ngày 14-3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-3, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đến chùa Tam Chúc để làm việc với Ban quản lý chùa, đề nghị lập phương án phân luồng du khách những ngày cuối tuần.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã đề nghị Ban quản lý chùa thông tin, vận động để du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, đồng thời bố trí thêm các đội tuyên truyền yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Nhiều du khách không thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi viếng chùa Tam Chúc ngày 14-3

Nhiều du khách không thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi viếng chùa Tam Chúc ngày 14-3

Bên cạnh đó, Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải chuẩn bị phương án phân luồng khách, lập thêm các điểm chốt trực và tăng cường phương tiện vận chuyển để phân luồng xe, người từ ngoài cổng, tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc cục bộ.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết nhà chùa sẽ bàn các giải pháp để giảm tránh tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Về phần nhà chùa, sẽ phải làm tốt việc phân luồng người dân và lập thêm một số chốt khai báo và kiểm tra y tế.

Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn du khách thập phương hoan hỉ nếu sắp xếp được thời gian thì có thể đến chùa vào các ngày trong tuần, tránh tập trung quá đông vào cuối tuần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày