Hà Nội: 200 sinh viên về chùa Quán Thế Âm cùng “Tìm chút bình yên”

Sinh viên trong khóa tu thực tập thiền hành
Sinh viên trong khóa tu thực tập thiền hành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Quán Thế Âm (Sóc Sơn, Hà Nội) diễn ra khóa tu mùa Thu ngày 5, 6-10, với chủ đề “Tìm chút bình yên“ cho 200 bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau do Ni sư Thích Diệu Quang, trụ trì chùa Quán Thế Âm tổ chức.

Trong khóa tu, các sinh viên được tham gia khóa lễ sám hối và sinh hoạt tu tập, thiền trà với chủ đề “Giới trẻ với đời sống tỉnh thức”.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức chia sẻ thực hành thiền rải tâm từ
Ni sư Thích nữ Huệ Đức chia sẻ thực hành thiền rải tâm từ

Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì Quan Âm tu viện (TP.HCM) đã hướng dẫn các bạn tu sinh thực hành thiền rải tâm từ nhằm mang năng lượng yêu thương từ nơi chính mình lan toả cho những người xung quanh và đặc biệt gửi năng lượng an lành đến với những người dân đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão Yagi.

Khóa tu đồng nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Các sinh viên thực tập tọa thiền

Các sinh viên thực tập tọa thiền

Các tu sinh tại khóa tu tham gia thiền hành trong khuôn viên chùa, cảm nhận sự an lành tự thân và tĩnh lặng trong không gian buổi sớm mai.

Dịp này, Tiến sĩ Nguyễn Thuỳ Linh, chuyên trách tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chia sẻ về đề tài cho giới trẻ "Làm thế nào để chúng ta có thể thành công mà vẫn có thể về chùa tu tập". Ngoài những giờ tu học, thiền tập, các bạn còn được tập Yoga buổi sáng, được sinh hoạt theo gia đình và tham gia các hoạt động ngoài trời để thân khoẻ, tâm an, có thật nhiều an lành để trở về lại với cuộc sống hàng ngày một cách vững chãi và bình yên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày