Phật tử chùa Hải Vân chép kinh và vẽ hình tướng Bồ-tát Quán Thế Âm

Phật tử về chùa Hải Vân chép kinh nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm
Phật tử về chùa Hải Vân chép kinh nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6 Âm lịch), Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) đã tổ chức cho Phật tử trẻ chép kinh và vẽ hình tướng Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu nguyện quốc thái dân an.
Phật tử chép kinh Thương yêu

Phật tử chép kinh Thương yêu

Trước khi bắt đầu chép kinh, đại chúng tỉnh tọa 10 phút để giúp thanh tịnh tâm trí, hướng về Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Các Phật tử cùng nhau khai bút, chép kinh Thương yêu, mỗi nét chữ là một lời nguyện cầu, một lòng thành kính hướng về Đức Bồ-tát.

Sau đó, đại chúng cùng nhau vẽ hình tướng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát, thể hiện lòng thành kính và mong cầu sự phù hộ của Ngài.

Đại chúng Phật tử trì tụng kinh Thương yêu và kinh Phước đức tạo nên một không khí thiêng liêng. Sư cô trụ trì hướng dẫn Phật tử tham dự cùng nhau gửi tâm lượng an lành, nguyện cầu Đức Bồ-tát gia hộ nhà nhà được an lạc.

Hình ảnh ghi nhận tại chùa Hải Vân:

Vẽ hình tướng Đức Quán Thế Âm

Vẽ hình tướng Đức Quán Thế Âm

Những bản kinh được Phật tử chép

Những bản kinh được Phật tử chép

Cầu nguyện sự an lạc

Cầu nguyện sự an lạc

Em vẽ Bồ-tát

Em vẽ Bồ-tát

Phật tử chép kinh

Phật tử chép kinh

Phật tử về chùa chép kinh

Phật tử về chùa chép kinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày