Hà Nội: Đại diện 18 trường hạ đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Viên Minh

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN theo truyền thống, tại tổ đình Viên Minh
Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN theo truyền thống, tại tổ đình Viên Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-6 (20-5-Ất Tỵ), đoàn chư tôn đức trong Ban Chức sự của 18 trường hạ trong toàn TP.Hà Nội đã về tổ đình Viên Minh - chùa Ráng (H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội) đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN theo truyền thống nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dâng hương lễ Tổ tại Tổ đường chùa Viên Minh

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm dâng hương lễ Tổ tại Tổ đường chùa Viên Minh

Đoàn do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội làm trưởng đoàn.

Theo truyền thống hàng năm, khi bắt đầu mùa An cư kiết hạ, chư tôn đức trong Ban Chỉ đạo khóa an cư, Ban Tổ chức, Ban Chức sự của 18 trường hạ đều trở về tổ đình Viên Minh để lễ Tổ và đỉnh lễ, tri ân Giác linh Đức Đệ tam Pháp Chủ GHPGVN đối với hàng hậu học.

Dịp này, chư tôn đức đã đảnh lễ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.Hà Nội dâng lời tác bạch cung thỉnh Hòa thượng tiếp tục vào ngôi Đường chủ của 18 trường hạ trong toàn TP.Hà Nội.

Thượng tọa Thích Đạo Phong dâng lời tác bạch

Thượng tọa Thích Đạo Phong dâng lời tác bạch

Đáp từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã động viên toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni cố gắng nỗ lực tinh tiến, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội, đồng thời kết hợp cùng Ban Trị sự TP.Hà Nội giữ gìn truyền thống tu học của Phật giáo Thủ đô.

Hòa thượng cũng chúc chư tôn đức một mùa An cư kiết hạ thành tựu, đầy pháp hỷ và lợi lạc cho cả hàng xuất gia lẫn tại gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

An cư - đôi điều suy nghĩ

An cư - đôi điều suy nghĩ

GNO - An cư là cấm túc ở một chỗ, hạn chế tuyệt đối sự đi lại và nỗ lực tu học trong ba tháng mùa mưa, gọi là kiết hạ. Chế độ sinh hoạt tu tập này không phải chỉ có trong Phật giáo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1304 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hóa giải cộng nghiệp xấu ác

GNO - Tôi vừa xin được việc làm tài xế tại một công ty chuyên cung cấp và phân phối các loại thủy hải sản. Trong quá trình làm việc, tôi biết tiền lương của mình nhận hàng tháng có liên quan đến cộng nghiệp sát sinh. Vậy tôi phải làm gì để hóa giải cộng nghiệp xấu ác của mình?...

Thông tin hàng ngày