Hà Nội: Đại lễ Phật đản tại các quận, huyện Hoàng Mai, Sóc Sơn, Thạch Thất

Chứng minh buổi lễ có TT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng chư tôn đứcTăng Ni trong Ban Đại diện và đông đảo Phật tử địa phương.

Tới dự còn có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ TP và chính quyền sở tại.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, quan khách và đồng bào Phật tử đã nghe tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi Tăng Ni Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản 2054 và Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Dịp này, các vị lãnh đạo chính quyền địa phương đã tặng hoa chúc mừng, thành kính dâng hương và dự lễ tắm Phật theo truyền thống.

Sau nghi lễ Phật Đản tại chùa Vạn Phúc - Sóc Sơn, chư Tăng Ni cùng các đại biểu và Phật tử thập phương đã tham dự nghi lễ cất nóc (thượng lương) nhà thờ Tổ.

Chiều cùng ngày, ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ cùng các Phật tử chùa Lý Quốc Sư, huyện Sóc Sơn và Công ty Cổ phần Hoa Sen đã tới dự Lễ Phật đản tại chùa Bảo Quang - huyện Thạch Thất. Nhân dịp này, ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ đã chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tấm lòng nhân ái của ngưòi con Phật, đã trao tặng gạo, tịnh tài cho 115 hộ nghèo thuộc 23 xã, thị trấn, tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày