Hà Nội: Đoàn Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP và các cơ quan kết thúc chuyến thăm trường hạ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm động viên, sách tấn Tăng Ni tại trường hạ chùa Bà Đá
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm động viên, sách tấn Tăng Ni tại trường hạ chùa Bà Đá
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 4-8, đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Ban Tôn giáo TP, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự TP.Hà Nội làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm các trường hạ trên địa bàn.

Theo đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban chỉ đạo An cư GHPGVN TP.Hà Nội, Đường chủ các hạ trường trên toàn thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại hạ trường chùa Bà Đá (Q.Hoàn Kiếm) và hạ trường chùa Bộc (Q.Đống Đa).

Thượng tọa Thích Đạo Phong chia sẻ tại trường hạ chùa Bà Đá

Thượng tọa Thích Đạo Phong chia sẻ tại trường hạ chùa Bà Đá

Tham gia đoàn có Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh, Phó ban Tôn giáo TP.Hà Nội; Trung tá Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội…

Được biết, hạ trường chùa Bà Đá (Q.Hoàn Kiếm) và hạ trường chùa Bộc (Q.Đống Đa) là hai hạ trường cuối cùng trong chuyến thăm và làm việc của đoàn từ ngày 11-7 đến ngày 4-8-2023.

Tại 18 hạ trường trên toàn TP.Hà Nội, Hòa thượng Đường chủ Thích Bảo Nghiêm đã động viên, thăm hỏi chư tôn đức hành giả an cư, đồng thời ngài cũng sách tấn, huấn từ đến chư tôn đức Tăng Ni trẻ hãy noi theo hạnh nguyện của chư lịch đại Tổ sư giữ gìn truyền thống an cư - một nét đẹp riêng có của Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã chế định hơn 2000 năm trước.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tại chùa Bà Đá

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tại chùa Bà Đá

Các hành giả Tăng Ni cũng được Thượng tọa Thích Đạo Phong triển khai, phổ biến một số điểm mới trong bản Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ VII), Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư. Đây là hai văn bản quan trọng nhất vừa được tu chỉnh và thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Qua cuộc viếng thăm đầy tình đạo vị này, điều dễ nhận thấy nhất là tính nhất quán chỉ đạo của Ban chỉ đạo an cư năm 2023 đã được thực hiện một cách nghiêm túc, từ thống nhất thời khóa tu trì, giảng kinh, thuyết pháp cho đến ngày khai pháp, tạ pháp, hành đạo, tự tứ; Chư tôn đức Tăng ni tại 18 trường hạ đều đoàn kết, hòa hợp thực hiện luật Hạ an cư rất trang nghiêm thanh tịnh.

Chư hành giả chùa Bộc

Chư hành giả chùa Bộc

Cũng tại các buổi viếng thăm, đại diện Ban Tôn giáo TP chia sẻ một số nội dung, những lợi ích trong việc thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện (Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII), quyền tài sản của tổ chức tôn giáo và cá nhân Tăng Ni, nhà tu hành.

Ban Tôn giáo TP cũng chia sẻ về vấn đề hoạt động như khóa tu mùa hè, thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập các đạo tràng ngoài cơ sở tự viện, các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở tự viện, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo tại các cơ sở tự viện, giải thích về phạm vi điều chỉnh của Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19-1-2023 của Bộ Tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Bà Phạm Bảo Khánh chia sẻ tại trường hạ chùa Bộc

Bà Phạm Bảo Khánh chia sẻ tại trường hạ chùa Bộc

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến chư Tăng ni, Phật tử và cộng đồng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày