Hà Nội: Đoàn Viện Trần Nhân Tông và UBND tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Phật đản tại tại trụ sở GHPGVN

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội đồng Trị sự
Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội đồng Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-5 (6-4-Quý Mão) đoàn Viện Trần Nhân Tông và UBND tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN tại trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Quang cảnh buổi tiếp thân mật tại trụ sở GHPGVN - chùa Quán Sứ

Quang cảnh buổi tiếp thân mật tại trụ sở GHPGVN - chùa Quán Sứ

Đoàn Viện Trần Nhân Tông có PGS.TS Dương Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội; đoàn UBND tỉnh Vĩnh Phúc do ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc.

Đón tiếp các đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I T.Ư.

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp đoàn UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp đoàn UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tại buổi gặp, lãnh đạo các cơ quan chúc mừng Phật đản tới chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử có một mùa Phật đản an lạc. Qua đó, các vị cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong mọi công tác xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đoàn Viện Trần Nhân Tông

Tiếp đoàn Viện Trần Nhân Tông

Thay mặt T.Ư GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong và ngoài tỉnh đã đến thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản; đồng thời khẳng định Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày