Hà Nội: Gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kim Liên

(GNO): Ngày 5-8, tại Hà Nội đã long trọng diễn ra lễ gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Kim Liên chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, TT. Thích Thanh Nhã - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh đại diện Phật giáo quận Tây Hồ, ĐĐ. Thích Minh Tiến - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng I TƯGH cùng chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo quận Tây Hồ.

Về phía chính quyền có các ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Di sản Bộ VH-TT&DL, Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội, Nguyễn Phúc Quang - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban chức năng T.Ư và địa phương cùng về tham dự.

kim Lien 2.jpg

Cổng tam quan chùa Kim Liên

Chùa Kim Liên (Bông sen vàng) toạ lạc trên một đồi đất bằng phẳng thuộc làng Nghi Tàm, xã Quảng An - nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ. Chùa được dựng từ triều vua Lê Nhân Tông, trên nền cũ của cung Từ Hoa thời Lý. Chùa Kim Liên là một trong 10 di tích kiến trúc cổ đặc sắc nhất Việt Nam .

Trải qua nhiều thế kỷ với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và biến thiên của lịch sử, ngôi chùa đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo và đây là lần tu bổ, tôn tạo lớn nhất cả về quy mô, chất lượng kỹ - mỹ thuật cũng như tổng mức đầu tư. Đặc biệt công trình này đã đón nhận sự quan tâm của chư tôn đức giáo phẩm và chính quyền các cấp, ban ngành từ Trung ương tới địa phương, của nhiều tầng lớp nhân dân đóng góp công sức và tiền của để di tích thêm phần bề thế và trang nghiêm. Đây cũng là công trình được lãnh đạo quận Tây Hồ chọn để gắn biển chào mừng kỷ niệm 1000 năn Thăng Long - Hà Nội.  

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng quý vị quan khách tham dự đã tiến hành gắn biển công trình tu bổ tôn tạo di tích chùa Kim Liên chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trong lời phát biểu tri ân, NS.Thích Đàm Thành đã cảm tạ sự quan tâm của các cấp cơ quan, lãnh đạo, ban ngành và các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, ủng hộ nhà chùa trong thời gian qua, để di tích chùa xứng tầm là địa chỉ văn hóa - du lịch - tâm linh của thủ đô Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày