Hà Nội: Hạ trường chùa Quán Sứ tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-8, Tăng chúng hạ trường chùa Quán Sứ (TP.Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chủ hạ trường; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Truyền thông Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Phó Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương cùng chư hành giả an cư, đạo hữu Phật tử các đạo tràng và thập phương cùng về tham dự.

Chư hành giả Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ tạ pháp

Chư hành giả Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ tạ pháp

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả an cư tại hạ trường chùa Quán Sư đã dâng lời tác bạch, lễ tạ chư tôn đức Ban Giảng sư, tri ân Phật tử đã hộ trì cho chư Tăng Ni an cư viên mãn trong 3 tháng hạ.

Đại diện chư hành giả dâng lời tác bạch

Đại diện chư hành giả dâng lời tác bạch

Sau phần nghi lễ "Bông hồng cài áo", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã có lời sách tấn chư Tăng Ni cần nghiêm trì giới luật, nỗ lực tinh tấn tu tập.

Nghi thức cài hoa hồng

Nghi thức cài hoa hồng

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Gia Quang đã tóm tắt ý nghĩa kinh Trường A Hàm trong 3 tháng hành trì tu tập… Hòa thượng mong rằng từng hành giả sau khi kết thúc an cư sẽ mang hết sức lực và tâm huyết của mình để hoằng truyền Chánh pháp, lấy giáo pháp của Đức Phật là kim chỉ nam dẫn đường và hành đạo, thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của người đệ tử Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm xuân

GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.
Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...

Thông tin hàng ngày