Hà Nội: Hội thảo khoa học nhân tưởng niệm húy nhật Quốc sư Khuông Việt (933-1011)

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo phát biểu chào mừng
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo phát biểu chào mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 12-3, tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo Khoa học với chủ đề Quốc sư Khuông Việt - Tấm gương sáng về Đạo pháp - Dân tộc, nhân kỷ niệm 1014 năm ngày ngài viên tịch.
Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tham dự hội thảo

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tham dự hội thảo

Chứng minh, tham dự có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo); Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, đại diện Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Học viện Phật giáo VN tại Huế, Văn phòng Học viện và đại diện Tăng Ni.

Hội thảo còn được đón tiếp PGS.TS.Nguyễn Hữu Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam); cùng các nhà nghiên cứu, học giả.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu chào mừng; Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện phát biểu đề dẫn hội thảo.

Theo đó, Quốc sư Khuông Việt, thế danh Ngô Chân Lưu, dòng dõi Ngô Vương, ngài sinh năm 933, viên tịch nhằm ngày 15-2-Tân Hợi (1011). Ngài là Tăng Thống - Quốc sư, là cố vấn chính trị, quân sự, ngoại giao xuất sắc của hai triều đại Đỉnh - Lê và đầu triều Lý. Những năm tuổi già, ngài về quê nhà hương Cát Lợi (vùng đất Vệ Linh - Phù Linh, Sóc Sơn, nơi Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tọa lạc hiện nay) dựng chùa tu trì, mở trường dạy học.

Giáo sư Lương Gia Tĩnh báo cáo đề dẫn

Giáo sư Lương Gia Tĩnh báo cáo đề dẫn

"Hôm nay, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thiện Tri Thức, tọa đàm khoa học về thời đại, thân thế, sự nghiệp của Quốc sư Khuông Việt. Đây cũng là một hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực để dâng nén tâm hương tưởng nhớ ngày viên tịch của ngài", Giáo sư Lương Gia Tĩnh nhấn mạnh.

Được biết, hội thảo có 11 tham luận gửi tới Ban Tổ chức và có 9 đại biểu phát biểu trực tiếp. Nội dung trọng tâm của hội thảo về Quốc Sư Khuông Việt trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam thế kỉ thứ X, khẳng định lại những thành tựu trong hai Hội thảo khoa học về Quốc sư Khuông Việt được Học viện tổ chức vào các năm 2010 và 2011. Đồng thời, đây là dịp gợi mở để nghiên cứu tiếp ý hoặc làm rõ những điểm mờ, những nhận định cần nhận thức lại trước những tư liệu mới.

Tọa đàm phân làm 2 nhóm vấn đề lớn: Về quê hương, hành trạng của Quốc sư Khuông Việt và những đóng góp của Quốc sư Khuông Việt đối với Đạo pháp - Dân tộc.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Quốc sư Khuông Việt và Hòa thượng Thích Tố Liên tại chùa Non Nước

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Quốc sư Khuông Việt và Hòa thượng Thích Tố Liên tại chùa Non Nước

Dịp này, Học viện cũng cử hành khóa lễ cúng Phật, cúng Tổ, tụng kinh A Di Đà và niêm hương cúng dàng, tưởng niệm Giác linh Quốc sư Khuông Việt và tưởng niệm 48 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng Thích Tố Liên (1903-1977), bậc danh Tăng thời cận đại.

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ cố Hòa thượng Thích Tố Liên

Chư tôn đức thành kính đảnh lễ cố Hòa thượng Thích Tố Liên

Bên cạnh đó, Học viện cũng công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Thiện Tri Thức”, tạo môi trường tu tập và học hỏi giáo lý cho Tăng Ni, Phật tử đã thụ Bồ-tát giới tại Học viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

GNO - Chào đón xuân Bính Ngọ với tinh thần “mã đáo thành công”, sự thành công ấy được đặt trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Tứ chúng đồng tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trong các công tác Phật sự trọng tâm.
Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.

Thông tin hàng ngày