Hà Nội: Khai mạc lễ hội chùa Hương

Người dân nô nức trẩy hội chùa Hương - Ảnh: Giang Huy
Người dân nô nức trẩy hội chùa Hương - Ảnh: Giang Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (H.Mỹ Đức, Hà Nội), UBND H.Mỹ Đức tổ chức khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ - 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND H.Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết lễ hội chùa Hương là sự kết nối giữa di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể; là cầu nối giữa hiện tại, quá khứ và tương lai; là phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân và du khách, Phật tử thập phương.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội
Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội

Lễ hội chùa Hương năm 2025 có chủ đề Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 3-2 đến hết ngày 1-5.

Theo dự kiến, từ ngày 11 đến 18-3, H.Mỹ Đức sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch gồm các hoạt động: hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương và các huyện lân cận; biểu diễn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt tại địa phương, gồm: Rối cạn Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa), cồng chiêng người Mường (xã An Phú), hát chèo…

Quần thể danh thắng Hương Sơn (H.Mỹ Đức, Hà Nội) được công nhận là Khu du lịch cấp Thành phố
Quần thể danh thắng Hương Sơn (H.Mỹ Đức, Hà Nội) được công nhận là Khu du lịch cấp Thành phố

Cũng trong sáng nay, tại lễ khai hội ở sân chùa Thiên Trù, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao quyết định công nhận Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn là Khu du lịch cấp Thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày