Hà Nội: Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và 28 năm hình thành Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Bằng

Chư tôn giáo phẩm và toàn thể Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc cung kính lắng nghe đạo từ của Đại lão Hòa thượng Tôn sư - Đức Pháp chủ GHPGVN
Chư tôn giáo phẩm và toàn thể Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc cung kính lắng nghe đạo từ của Đại lão Hòa thượng Tôn sư - Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-1 (nhằm mùng 8 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại chùa Bằng – Linh Tiên tự (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã trang nghiêm diễn ra Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và kỷ niệm 28 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Bằng; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Giáo thọ sư của Đạo tràng; cùng chư Tăng chùa Bằng, chư vị trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.Hà Nội và sự hiện diện của đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa ở các tỉnh thành phía Bắc.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh: Sự kiện Đức Phật thành đạo không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là kim chỉ nam cho con đường tu tập của người con Phật. Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chính nhẫn lực và tư duy lực đã giúp Ngài vượt qua khổ hạnh cực đoan, hàng phục ma chướng, thành tựu trí tuệ viên mãn.

Trong không khí trang nghiêm của ngày mùng 8 tháng Chạp, đại chúng cùng nhau quán chiếu lại con đường thành đạo của Ngài, để từ đó nuôi dưỡng chánh niệm, khơi dậy tinh thần tinh tấn, chuyển hóa khổ đau nơi tự thân, hướng đến đời sống an lạc và giải thoát ngay trong hiện tại.

Buổi lễ cũng là dịp kỷ niệm 28 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc – một mái nhà tâm linh đã và đang nâng đỡ đời sống tu học cho hàng vạn Phật tử suốt gần ba thập kỷ qua. Trải qua bao thăng trầm, Đạo tràng vẫn kiên định phương châm: “Nhất tâm cùng Phật – Nhất hướng cùng Thầy”, lấy Chánh pháp làm nền tảng, lấy hòa hợp làm sức mạnh, lấy phụng sự làm lý tưởng tu tập.

Phật tử Pháp Thiện Thịnh báo cáo tổng kết hoạt động của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Phật tử Pháp Thiện Thịnh báo cáo tổng kết hoạt động của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Thay mặt Ban Điều hành, Phật tử Pháp Thiện Thịnh – Trưởng ban Điều hành Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã đối trước chư tôn đức chứng minh, trình bày báo cáo tổng kết Phật sự năm qua.

Theo đó, đến cuối năm 2025, toàn Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc có 62 đạo tràng cơ sở, gần 13.900 hội viên, với lực lượng Phật tử trẻ ngày càng đông đảo, cho thấy sự kế thừa và phát triển bền vững.

Trong năm, đạo tràng đã triển khai hiệu quả các chương trình tu học trực tuyến với hơn 72.000 lượt Phật tử tham gia, tổ chức nhiều khóa tu tập trung quy mô lớn, tích cực hộ trì các hoạt động hoằng pháp, An cư kiết hạ và các sự kiện trọng đại của Giáo hội. Đặc biệt, tinh thần nhập thế được thể hiện rõ nét qua các hoạt động từ thiện – xã hội, cứu trợ thiên tai với tổng kinh phí hơn 18,4 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật giữa đời thường.

Đại lão Hòa thượng Tôn sư của Đạo tràng Pháp Hoa - Đức Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ trực tuyến

Đại lão Hòa thượng Tôn sư của Đạo tràng Pháp Hoa - Đức Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ trực tuyến

Đặc biệt, trong chương trình kỷ niệm 28 năm thành lập Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc lần này, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đã hoan hỷ chứng minh trực tuyến, lắng nghe những thành tựu Phật sự nổi bật trong năm qua của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc và ban đạo từ tới đạo tràng.

"Người Phật tử cần biết soi chiếu lại quá khứ để rút ra bài học cho hiện tại; mở rộng trí tuệ để thấy rõ nhân – duyên – quả trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động; từ đó chuyển hóa tham – sân – si, xây dựng đời sống đạo đức, tỉnh thức và an lạc. Sự thành đạo của Đức Phật không ở đâu xa, mà chính là ánh sáng soi đường cho từng bước đi trong đời sống hàng ngày.", Đại lão Hòa thượng sách tấn.

Ngài cũng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử luôn được thân tâm an lạc, tăng trưởng đạo lực, sống trọn vẹn trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật.

Đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc dự lễ

Đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc dự lễ

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự phát triển tích cực của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc trong năm qua. Bước sang năm mới 2026, Hòa thượng mong muốn toàn thể đạo tràng giữ vững hai yếu tố “Nhẫn” và “Tư duy”, lấy đó làm chủ đề tu tập cho ngày chúc thọ 27 tháng Giêng, đúng theo lời dạy của Đại lão Hòa thượng Tôn sư. Đồng thời, Hòa thượng cũng kỳ vọng trong thời gian tới, Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc sẽ tiếp tục phát triển, thành lập thêm nhiều đạo tràng mới để hoằng truyền Chánh pháp, lan tỏa ánh sáng Pháp hoa.

Chư tôn đức niêm hương

Chư tôn đức niêm hương

Sau cùng, chư tôn đức và toàn thể đại chúng đồng hướng tâm về mười phương Tam bảo, trang nghiêm cử hành nghi thức kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, dâng hương xưng tán Đức Thế Tôn và đồng tụng thời kinh Bổn môn Diệu pháp Liên hoa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày