Hà Nội: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhâm

GNO - Sáng nay, 3-7-2020 (13-5-Canh Tý), lễ nhập kim quan NT.Thích Đàm Nhâm, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Phó Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Hà Nội, Trưởng BTS Phật giáo H.Thanh Trì đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Linh Đường (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

26.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu cùng chư tôn đức hộ niệm, cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng cõi Phật

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức trong HĐTS, thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội và đại diện Phật giáo 30 quận, huyện, thị trong toàn thành phố.


Tại đây, chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc, sau đó thực hiện nghi lễ khâm liệm và phát tang.

54.jpg
Nhập kim quan nhục thân Ni trưởng Thích Đàm Nhâm

61.jpg
Chư Ni môn sinh của cố Ni trưởng


Tiếp theo, đại diện các phái đoàn đã  dâng nén tâm hương kính viếng Giác linh Ni trưởng trong sự trang nghiêm, thành kính hướng về một bậc chân tu khả kính.

Được biết, NT.Thích Đàm Nhâm (1931 - 2020) là một bậc uyên thâm Phật pháp, am tường giới luật và trì giới tinh nghiêm.

Người được tứ chúng biết đến là bậc chân tu thực học, giữ gìn cốt cách thiền gia, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng. Vì thế, Ni trưởng thường được cung thỉnh ngôi Giới sư, Yết-ma, Giáo thụ, Hòa thượng Đường đầu trong các Đại giới đàn tại Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá… để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni tu học.

Hàng năm, vào các khóa an cư kiết hạ do Phật giáo Hà Nội tổ chức, Ni trưởng thường được cung thỉnh ngôi Thủ chúng Ni giới để hành giả Ni nương theo tu học.

6-640x427.jpg
Di ảnh NT.Thích Đàm Nhâm

44.jpg
Nhất tâm cầu nguyện

Như Giác Ngộ online đưa tin, NT.Thích Đàm Nhâm đã an nhiên thị tịch lúc 11 giờ 30 ngày 2-7-2020 (nhằm ngày 12-5-Canh Tý) tại chùa Linh Đường; trụ thế: 90 năm, Hạ lạp: 70 năm.

14 giờ ngày mai, 4-7-2020 (14-5-Canh Tý) Ban tổ chức lễ tang sẽ làm lễ di quan, sau đó đưa đi trà-tỳ tại đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội).

Một số hình ảnh của buổi lễ:

33.jpg
32.jpg
42.jpg
43.jpg
63.jpg
67.jpg
73.jpg
DSC05998.jpg
DSC06035.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày