Hà Nội: Lễ tạ pháp trường hạ chùa Trung Hậu, công bố tặng Huân chương lao động hạng Ba

Đại diện Ban Trị sự TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Chiếu Tạng
Đại diện Ban Trị sự TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Chiếu Tạng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-8 (6-7-Nhâm Dần), tại trường hạ tổ đình Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đã trang nghiêm diễn ra lễ tạ pháp Phật lịch 2566 và công bố quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Ba đến Thượng tọa Thích Chiếu Tạng.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chứng minh lễ tạ pháp tổ đình Trung Hậu

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chứng minh lễ tạ pháp tổ đình Trung Hậu

Chứng minh, tham dự buổi lễ là có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP.Hà Nội, cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP, hành giả an cư.

Tại đây, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Phó Duy-na hạ trường báo cáo phần tu học trong 3 tháng an cư. Theo đó, nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chư tôn đức hạ trường đã trao tặng 20 phần quà động viên một bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh trên địa bàn xã Tiền Phong với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Đại diện Tăng Ni hạ trường Mê Linh và Đông Anh đã ra tác bạch tạ pháp

Đại diện Tăng Ni hạ trường Mê Linh và Đông Anh đã ra tác bạch tạ pháp

Đại diện Tăng Ni hạ trường Mê Linh và Đông Anh đã ra tác bạch tạ pháp.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - ngôi Đường chủ hạ trường đã có lời đạo từ nói lên tầm quan trọng của việc An cư kiết hạ. Hòa thượng nhấn mạnh tới truyền thống An cư kiết hạ tại tổ đình Trung Hậu.

Hòa thượng cũng tán thán chư vị trong Ban Giảng sư trong 3 tháng an cư đã tận tâm nghiên cứu để giảng dạy, phần nào toát lên những thâm ý ẩn sâu của chư Phật đã dạy qua các lời dạy của chư Tổ, ngoài ra các vị Tăng Ni trong trường hạ cũng rất tinh tấn; các Phật tử cũng tinh tấn tu tập và hộ pháp.

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba đến Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba đến Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

Dịp này, lễ công bố quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đến Thượng tọa Thích Chiếu Tạng; đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội, đại diện Thành ủy TP.Hà Nội, lãnh đạo Huyện ủy huyện Mê Linh…

Tại buổi lễ, ông Phùng Minh Chiến, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mê Linh đã tuyên đọc quyết định trao thưởng Huân chương Lao động hạng ba đến Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Phật giáo thủ đô nói chung và cá nhân Thượn tọa Thích Chiếu Tạng nói riêng đã có những đóng góp trong công tác Phật sự nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho Ban Trị sự Phật giáo thủ đô trao Bằng tuyên dương công đức cho Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho Ban Trị sự Phật giáo thủ đô trao Bằng tuyên dương công đức cho Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho Ban Trị sự Phật giáo thủ đô trao Bằng tuyên dương công đức cho Thượng tọa Thích Chiếu Tạng với những đóng góp của Thượng tọa cho Phật giáo Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày