Hà Nội: Lớp giáo lý liên huyện tổng kết tu học

GNO - Sáng nay, 1-2-2015, lễ tổng kết lớp giáo lý cơ bản năm thứ 4 và khoá tu Bát quan trai đã được diễn ra trang nghiêm tại chùa Vạn Phúc (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

IMG_3097_640x427.jpg


Chư tôn đức dâng hương, bạch Phật trước khi tiến hành buổi lễ

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ, UV HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng BTC lớp học; ĐĐ.Thích Thanh Hải, UV BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Phó BTS GHPGVN huyện Đông Anh, chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn và Đông Anh cùng đông đảo Phật tử, học viên lớp học cùng tham dự lễ.

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc, bày tỏ niềm hoan hỷ khi chứng kiến những thành quả đạt được của Phật tử qua quá trình tu học; Đại đức đã động viên tinh thần tu học của Phật tử, đây chính là nguồn khích lệ to lớn đối với công cuộc hoằng truyền đạo pháp của Tăng Ni.

ĐĐ.Thích Thanh Hải tán thán công đức của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội, BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn trong việc tổ chức khóa tu và lớp học giáo lý, đồng thời cũng khuyến tấn Phật tử tinh tấn tu học hơn nữa để xứng đáng là đệ tử Đức Thế Tôn.

IMG_3173_640x427.jpg


ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ trao bằng tuyên dương tới Phật tử

IMG_3108_640x427.jpg
Phật tử lớp giáo lý dự lễ tổng kết trang nghiêm

Lớp giáo lý cơ bản dành cho Phật tử 3 huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh tại chùa Vạn Phúc nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, sự chỉ dạy ân cần của quý chư tôn đức giáo thọ, sự tu học chuyên cần, trong thời gian qua Phật tử đã có những chuyển biến đáng khích lệ, nắm vững giáo lý, hành trì giáo pháp của Đức Phật, áp dụng thiết thực vào đời sống thường nhật theo phương châm tốt đời đẹp đạo.

Dịp này, 23 Phật tử tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tu học đã được nhận bằng tuyên dương công đức của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày