Hà Nội mở lớp bồi dưỡng giới luật cho chư Ni

GNO - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các bậc chư Ni tiền bối, nhằm trang bị đầy đủ kiến thức về giới luật Phật chế cho hàng Ni giới, được sự cho phép của Thường trực BTS Phật giáo TP.Hà Nội, sáng nay, 18-9, tại Trung tâm Văn hóa Hà Nội (Q.Hà Đông) Phân ban Ni giới Phật giáo TP đã khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức giới luật dành cho Ni giới.
hn 6.jpg
Chư tôn đức chứng minh niệm Phật cầu gia bị tại lễ khai giảng

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội, chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo Hà Nội cùng quý Ni trưởng, Ni sư và chư Ni đang sinh hoạt tại 917 cơ sở tự viện trong 30 quận, huyện, thị toàn thành phố tham dự.
hn 7.jpg
Chư Ni tham dự lễ khai giảng và tham gia khóa học

hn 1.jpg
NT.Thích Đàm Thành phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, NT.Thích Đàm Thành, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Hà Nội thay mặt quý Ni trưởng phát biểu khai mạc, khẳng định đây là cơ hội để chư Ni tìm hiểu giới luật Phật sâu sắc hơn, vững vàng hơn trong quá trình tu tập và hành đạo trong thời đại mới, qua đó góp phần cùng Ban Tăng sự TP ổn định và phát triển Tăng đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt sứ mệnh "Hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự".
hn 2.jpg
NS.Thích Đàm Quang Thụy đọc báo cáo
Tại buổi lễ, NS.Thích Đàm Quang Thụy đọc báo cáo, cho biết toàn TP có 354 chư Ni có từ 15 tuổi hạ trở lên đã đăng ký tham gia. Theo đó, khóa học chia làm 3 lớp: lớp 1 tổng số 121 vị gồm có Ni trưởng, Ni sư từ 23 hạ trở lên; lớp 2 tổng số 127 vị, lớp 3 tổng số 106 vị từ 15 đến 22 hạ trở lên.

hn 3.jpg
NS.Thích Minh Trang

Dịp này, NS.Thích Minh Trang thay mặt toàn thể Ni giới dâng lời phát nguyện và tri ân. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm tán dương tinh thần cầu học giới luật Phật của Ni giới, tán thán công đức của ban tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức giới luật. Hòa thượng Trưởng BTS nhận định, hiện nay toàn thành phố số lượng Ni tu tập rất đông và tu tập đúng Chính pháp - đã đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của Phật giáo trong thành phố. Hòa thượng cũng động viên chư Ni tinh tấn trong suốt khóa học này, phải nỗ lực tiếp thu kiến thức, khép mình và vâng giữ Bát kỉnh pháp, thúc liễm thân tâm, tu tập giữ gìn giới luật, uy nghi phép tắc thiền môn, làm lợi đạo ích đời.

hn 4.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

hn 5.jpg
Ni sư Thích Đàm Khoa

hn 8.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Kết thúc buổi lễ, Ni sư Thích Đàm Khoa dâng lời cảm tạ. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày