Hà Nội: Mừng khánh lạp Đức Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

(GNO-Hà Nội): Ngày 4-9, chư tôn đức Tăng Ni thuộc hạ trường chùa Bảo Ngạn (tỉnh Phú Thọ) đã mừng khánh lạp HT.Thích Phổ Tuệ (Pháp chủ GHPGVN) và HT.Thích Thanh Bích (Thành viên HĐCM TƯGH).

DAI CHUNG VA CONG 3_800x600.jpg
Chư Tăng Ni chụp hình lưu niệm cùng Đức Pháp chủ - Ảnh: Huệ Phú

Ban chức sự hạ trường chùa Bảo Ngạn do Đại đức Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức khóa an cư Tỉnh hội Phật giáo Phú Thọ cùng Đại đức Thích Minh Thuận - Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Phó ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cho Tăng Ni về tùy hỷ hạ trường chùa Viên Minh và đảnh lễ khánh lạp Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN.

Sau đó, đoàn tiếp tục đi tùy hỷ hạ trường chùa Hội Xá (Thường Tín, Hà Nội), đảnh lễ mừng khánh lạp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Bích (Tổ Hội, Cụ Hội Xá), Thành viên HĐCM  GHPG Việt Nam, Chứng minh BTS THPG Hà Nội, đương kim viện chủ Tổ đình Hội Xá.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày