Hà Nội: Phân ban Ni giới T.Ư dâng hương Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối tại chùa Kim Liên

Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Kim Liên, TP.Hà Nội
Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Kim Liên, TP.Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-4, chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước đã về chùa Kim Liên thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Theo truyền thống, nhằm tưởng nhớ đến thâm ân sâu dày của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, tưởng niệm chư tôn đức Ni tiền bối hữu công đã viên tịch qua các thời kỳ, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.Hà Nội đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, người đầu tiên thành lập Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đặc trách Ni giới các tỉnh phía Nam; Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đặc trách Ni giới các tỉnh phía Bắc; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, cùng chư tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

Trước hương án trang nghiêm, chư tôn đức Ni chứng minh cùng toàn thể hội chúng đã thành kính cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, yết Tổ.

Để tưởng nhớ ân đức cao dày của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, Ni trưởng Thích Đàm Thành đã dâng văn chúc tán Tổ. Sau đó là nghi thức dâng lục cúng theo truyền thống Phật giáo miền Bắc.

Tiếp đó, chư tôn đức Ni đến Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, TP.Hà Nội) dâng hương tưởng niệm chư vị anh hùng liệt sĩ vì nước quên thân, bảo vệ non sông, đất nước Việt Nam.

Đền Hai Bà Trưng là di tích Quốc gia đặc biệt thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội với lịch sử lâu đời, là niềm tự hào của người dân nơi đây. Đền thờ hai vị anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt năm 2013.

Trong không khí trang nghiêm, thủ nhang đền Hai Bà Trưng dâng lời chúc văn tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà Trưng cùng anh linh các vị anh hùng đã hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc.

Chư Ni trong nghi thức bạch Tổ

Chư Ni trong nghi thức bạch Tổ

Thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư, Ni trưởng Thích Nữ Như Như đã có lời đạo từ, ghi nhận và tán thán những nỗ lực trong các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội trong thời gian qua.

Ni trưởng nhấn mạnh: “Nhìn tổng thể chư Ni các tỉnh thành đều có những nét riêng tùy theo lịch sử, văn hóa của tỉnh đó. Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội cũng có điểm riêng mà chỉ có ở Hà Nội mới có. Tuy nhiên, điểm chung là chúng ta đều hướng về tưởng nhớ công ơn của đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo”.

Được biết, ngày 3-4, Đại lễ chính thức tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam sẽ được tổ chức tại tổ đình Trung Hậu (xã Tiền Phong, H.Mê Linh, Hà Nội).

Hình ảnh Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Kim Liên và tại Đền thờ Hai Bà Trưng:

Hà Nội: Phân ban Ni giới T.Ư dâng hương Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối tại chùa Kim Liên ảnh 9
Hà Nội: Phân ban Ni giới T.Ư dâng hương Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối tại chùa Kim Liên ảnh 15

Chư Ni thành kính đảnh lễ tại Đền Hai Bà Trưng
Chư Ni thành kính đảnh lễ tại Đền Hai Bà Trưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.

Thông tin hàng ngày