Hà Nội: Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc tham dự Bát quan trai tại chùa Bằng

Đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc tham gia khóa tu định kỳ tại chùa Bằng
Đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc tham gia khóa tu định kỳ tại chùa Bằng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-7, chùa Bằng - Linh Tiên tự (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã diễn ra ngày tu Bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng với sự tham dự của đông đảo Phật tử gần xa.
Chư tôn đức đảnh lễ, bạch Phật

Chư tôn đức đảnh lễ, bạch Phật

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư niêm hương bạch Phật, yết Tổ và đăng đàn truyền giới cho các hành giả tu tập Bát Quan trai giới.

Tại đây, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An quang lâm và có thời pháp thoại tới toàn thể đại chúng về "Tinh thần bình thản trước khen chê".

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ giới thiệu với đạo tràng Hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng về "Tinh thần bình thản trước khen chê"

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ giới thiệu với đạo tràng Hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng về "Tinh thần bình thản trước khen chê"

Hòa thượng đã tán thán tinh thần tu tập trang nghiêm, thanh tịnh của Phật tử nơi đây. Khi thấy sự trang nghiêm từ những chiếc y vàng, y nâu đặc trưng của đạo tràng Pháp Hoa gợi nhớ đến hình ảnh lần Đại lão Hòa thượng Tôn sư Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN về thăm và giảng dạy cho Đạo tràng Pháp Hoa tại Long An. Khi đó, Đại lão Hòa thượng Tôn sư chỉ dạy ”Đạo tràng Pháp Hoa siêng năng, tinh tấn, thọ trì, đọc tụng và lễ lạy hàng ngày thì sẽ được công đức rất lớn, đồng thời nếu thực hiện theo tứ thệ nguyện của Đạo tràng Pháp Hoa thì nhất định hành giả Pháp hoa sẽ có được sự chuyển hóa cả thân và tâm".

Tại đạo tràng, Hòa thượng cũng chia sẻ trên bước đường tu tập, không phải lúc nào mình cũng nhận được sự thông cảm và thấu hiểu. Chúng ta dễ nổi sân, khởi phiền não khi nghe những lời nói thị phi về mình hoặc xúc phạm đến ngôi Tam bảo mà mình tôn kính.

Hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng tại đạo tràng chùa Bằng

Hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng tại đạo tràng chùa Bằng

Hòa thượng nhắn nhủ đến đại chúng tu theo con đường Phật dạy, phải biết khế lý, khế cơ, khế thời, cần phải nuôi lớn pháp thân tuệ mạng của mình bằng con đường tu tập và trau dồi kinh - luật - luận cho tự thân mỗi người; phải cùng nhau truyền bá chính pháp đến mọi người. Tu tập để thành tựu chính là do có suy tư, quán chiếu và trí tuệ, để nhận biết được lời Phật, lời Tổ đã dạy. Sau đó thẩm thấu bằng sự thực tập, hành trì, thực chứng thì mới có được sự an lạc, giải thoát.

Dịp này, Hòa thượng Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cũng chia sẻ với đại chúng một số Phật sự quan trọng trong mùa An cư kiết hạ của Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư.

Ngày tu Bát Quan trai của Phật tử Pháp Hoa

Ngày tu Bát Quan trai của Phật tử Pháp Hoa

Hòa thượng sách tấn đại chúng "Khi đối diện trước khen chê, người Phật tử chân chính cần giữ tâm thái nhẹ nhàng, không xao động, hãy tránh xa việc xúc phạm các tôn giáo hoặc giáo chủ của các tôn giáo khác. Là người con Phật hãy sống đúng với chính pháp, giữ vững niềm tin, tinh tiến tu học và luôn luôn giữ chính niệm trước mọi điều thuận nghịch trong cuộc đời.

Ngày tu Bát Quan trai đầy hỷ lạc tại chùa Bằng

Ngày tu Bát Quan trai đầy hỷ lạc tại chùa Bằng

Sau thời pháp thoại, đại chúng tiếp tục bước vào thời khóa tụng Bổn môn Pháp hoa. Đầu giờ chiều là thời tụng kinh Diệu pháp Liên hoa quyển thứ 5 để cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp xương minh, khép lại ngày tu Bát Quan trai tràn đầy hỷ lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày