Hà Nội: Ra mắt 2 ban thuộc BTS Phật giáo Thủ đô

GNO - Sáng qua, 9-1, tại chùa Mỗ Lao (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra lễ ra mắt Ban Hoằng pháp & Ban Hướng dẫn Phật tử thuộc BTS GHPGVN TP.

13.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, chư Tăng Ni trong hai ban ngành cùng Phật tử; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hà Nội; ông Nguyễn Cao Dũng, Phó phòng Dân tộc tôn giáo - Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Tuấn Bình, Phó phòng An ninh xã hội - Công an TP.Hà Nội; ông Lê Văn Cửu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội cùng đại diện chính quyền tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Tâm Hoan, UV HĐTS, Chánh VP BTS Phật giáo Hà Nội đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp gồm 28 thành viên và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Hà Nội gồm 27 thành viên.

15.jpg


HT.Thích Bảo Nghiêm trao quyết định chuẩn y nhân sự đến
TT.Thích Chiếu Tuệ (phải) và TT.Thích Tiến Thông (trái)

18.jpg
HT.Thích Thanh Chính, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo Hà Nội
cùng Hòa thượng Trưởng ban tặng hoa chúc mừng nhị vị tân trưởng ban nhiệm kỳ 2017-2022

HT.Thích Bảo Nghiêm đã trao quyết định chuẩn y tới TT.Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội và TT.Thích Tiến Thông, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo Hà Nội.

Sau đó, nhị vị Thượng tọa trưởng hai ban ngành trên đã trao quyết định công nhận nhân sự thuộc ban mình. Toàn thể đại biểu nghe lời phát biểu chúc mừng từ đại diện chính quyền; lời đạo từ chỉ đạo - sách tấn của HT.Thích Bảo Nghiêm.

29.jpg
Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo Hà Nội trao quyết định nhân sự thành viên của Ban

28.jpg
Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Hà Nội đón nhận quyết định chuẩn y

39.jpg
Đại biểu tham dự

Dịp này, nhiều lẵng hoa chúc mừng đã được gửi tới chư tôn đức thuộc hai ban ngành vừa được ra mắt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày