Hà Nội: Tổ đình Bồ Đề khởi công trùng tu Đại hùng bảo điện

(GN-Hà Nội): Sáng 8-9, Tổ đình Bồ Đề, quận Long Biên đã tổ chức lễ khởi công trùng tu Đại hùng bảo điện.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; TT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS; TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Trưởng sơn môn Tổ đình Bồ Đề; TT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm  Chánh Văn phòng I TƯGH cùng chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, chư tôn đức trụ trì các tổ đình, tự viện trong toàn thành phố. 

Về phía chính quyền có các ông Nguyễn Hữu Nhường - Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc UBTƯ MTTQVN; Trần Quang Cảnh - Thành uỷ viên, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, chức năng TP. Hà Nội và chính quyền địa phương.

TT. Thích Bảo Nghiêm diễn từ khai mạc lễ khởi công trùng tu Đại hùng bảo điện Tổ đình Bồ Đề. Thượng toạ đã giới thiệu lại lịch sử chùa Bồ Đề: “Chùa thuộc địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Nơi đây vào thế kỷ 15 là đại bản doanh của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh xâm lược. Năm 1874, Thiền sư Thích Nguyên Biểu tới bến Bồ Đề trên bờ sông Hồng, nhìn qua bên kia thành Thăng Long, Ngài thấy nơi đây cảnh trí thiên nhiên thanh nhã, địa danh Bồ Đề lại đồng danh với quả vị mà người tu Phật đều mong đạt tới. Ngài quyết định nhận lời thỉnh cầu của nhân dân địa phương, khai sơn phá thạch dựng chùa, đặt tên là “Thiên Sơn Cổ Tích Tự” mà hiện nay mọi người quen gọi là chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề là nơi quy tụ nhiều vị danh tăng về trụ trì, đây cũng là nơi đào tạo Tăng Ni của Phật giáo miền Bắc. Đặc biệt là nơi Đức Đệ nhị Pháp chủ Đại lão Hoà thượng Thích Tâm Tịch đã từng trụ trì trong một thời gian dài và hiện nay ngôi chùa do Tỳ kheo ni Thích Đàm Lan trực tiếp trông nom tu sửa…và đến ngày hôm nay qua nhiều lần họp bàn và nhất trí phải trùng tu lại ngôi Đại hùng bảo điện để đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni và tín đồ Phật tử ngày càng đông đảo, xứng đáng là cơ sở Phật giáo góp phần vào trang sử huy hoàng của đạo Phật Việt Nam thời hiện đại”.

Hoà thượng Thích Thanh Sam ban đạo từ 

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đài

Chư tôn đức cùng quý vị đại biểu làm lễ niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức cùng quý vị đại biểu cử hành lễ động thổ Tổ đình Bồ Đề

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày