Hà Nội: Tọa đàm “Chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025” tại chùa Vạn Phúc

Buổi tọa đàm “Chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025" tại chùa Vạn Phúc
Buổi tọa đàm “Chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025" tại chùa Vạn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Vạn Phúc (thôn Đoài, xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội), ngày 5-4, đã diễn ra buổi tọa đàm “Chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025” do Ban Điều hành, Văn phòng Lớp Đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc tổ chức.
Ban chủ tọa buổi tọa đàm
Ban chủ tọa buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm diễn ra dưới sự chứng minh và chủ tọa của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Điều hành Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc, trụ trì chùa Vạn Phúc; Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Điều hành Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc; chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Điều hành, Văn phòng Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc; cùng chư Tăng Ni giảng sinh khóa 2, quý Phật tử đại diện các đạo tràng, học viên Lớp Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử, Lớp Phật học trực tuyến... tham dự.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ cho biết Đại lễ Phật Vesak Liên Hiệp Quốc là một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, không chỉ tôn vinh những giá trị tinh thần cao quý của Phật giáo, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và bao dung đến toàn nhân loại. Việc Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2025 là một sự kiện trọng đại, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy các giá trị nhân văn của Phật giáo trên trường quốc tế.

Theo Thượng tọa, đây cũng là dịp để chư Tăng Ni, Phật tử cùng nhau chia sẻ, thảo luận và làm sáng tỏ những giá trị tinh thần quý báu của Phật giáo, đặc biệt là những giá trị liên quan đến chủ đề chính của Đại lễ Vesak 2025: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.

"Buổi tọa đàm là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi Tăng Ni, Phật tử trong việc góp phần vào sự thành công của Đại lễ Vesak 2025. Qua đó, cùng nhau lan tỏa những thông điệp yêu thương, hòa bình và đoàn kết, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.", Thượng tọa nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Tâm Thuần phát biểu đề dẫn
Thượng tọa Thích Tâm Thuần phát biểu đề dẫn

Phát biểu đề dẫn, Thượng tọa Thích Tâm Thuần nêu nội dung buổi tọa đàm sẽ tập trung vào việc thảo luận và làm sáng tỏ các chủ đề: Nuôi dưỡng hòa bình nội tâm vì hòa bình thế giới; Tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm: con đường hòa giải; Từ bi Phật giáo bằng hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người; Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai từ bi và bền vững; Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu.

Tại buổi tọa đàm, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã thảo luận và lắng nghe gần 20 bài tham luận trên tổng số 60 bài gửi về. Tất cả các bài tham luận đều mang tính gợi mở, có tính nghiên cứu sâu sắc.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh đúc kết buổi tọa đàm
Thượng tọa Thích Thiện Hạnh đúc kết buổi tọa đàm

Đúc kết buổi tọa đàm, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh nhìn nhận các bài tham luận của chư Tăng Ni và các cư sĩ đều lấy chánh niệm làm sự kết nối, nhằm dẫn dắt nội dung theo chủ đề, để khẳng định những giá trị của lòng từ bi, bao dung và sự tha thứ, đề cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết và hòa bình. Theo Thượng tọa, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã luôn đề cao nhân phẩm và phẩm chất của con người, lấy đạo đức là điều thiết yếu trong cuộc sống.

"Tuệ giác của Phật giáo chính là ánh sáng dẫn dắt, soi đường cho tất cả nhân loại thoát khỏi sự khổ đau để xây dựng, phát triển tâm từ bi, tha thứ và lan tỏa tình thương tới cộng đồng.", Thượng tọa nhấn mạnh.

Thượng tọa mong rằng tất cả chư Tăng Ni, Phật tử từng ngày, từng giờ đều phải luôn giữ tỉnh thức trong nội tâm của chính mình, bởi chỉ khi tỉnh thức ta mới có thể xây dựng được một xã hội an lành dựa trên tinh thần từ bi, nhân ái, bao dung, tha thứ và đoàn kết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháp Tổ sư Liễu Quán (Huế) trong ngày tảo tháp truyền thống - Ảnh: Minh Thắng

Tảo tháp - Nét đẹp tri ân trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

GNO - Khi năm cũ dần khép lại, tiết trời chuyển mình từ cái lạnh của mùa đông sang hơi ấm của mùa xuân, cả đời sống dân gian lẫn sinh hoạt thiền môn đều bước vào giai đoạn chuẩn bị đón Tết. Trong bối cảnh ấy, những nghi lễ tưởng niệm tiền nhân, chư Tổ và các bậc tôn túc được cử hành với ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường - Ảnh: Làng Mai

Khó tìm người biết đủ ở đời

GN - Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường. Vì tham ái ngũ dục là bản chất của chúng sinh trong cõi dục nên không dễ vượt qua.
Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại tổ đình Thường Chiếu

Lễ tưởng niệm 53 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Hoa viên tịch tại tổ đình Thường Chiếu và Phước Hậu

GNO - Sáng ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ (7-2-2026), đông đảo Tăng Ni, Phật tử môn hạ đệ tử tông môn Thiền phái Trúc Lâm VN đã vân tập tổ đình Thường Chiếu (xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) thành kính dự lễ tưởng niệm 53 năm ngày Hòa thượng thượng Thích Thiện Hoa viên tịch (1973-2026).

Thông tin hàng ngày