Hà Tĩnh: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và khánh thành chùa Triều Sơn

Quang cảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Triều Sơn
Quang cảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Triều Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và khánh thành chùa Triều Sơn tại xã Mai Phụ, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Đức Phó Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh; Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Xả, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành lân cận.

Đại diện chính quyền có ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Ngô Văn Huỳnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh và H.Lộc Hà.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Sau nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, các Phật tử dâng hoa cúng dường Phật đản, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh đã cung tuyên bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tại buổi lễ, ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi đến toàn thể Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong tỉnh nhân mùa Phật đản năm nay. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có lời chúc một mùa Phật đản an lạc và ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, chư Tăng Ni cùng Phật tử trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương
Chư tôn giáo phẩm dâng hương

Sau đó, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền đã dâng hương cúng dường Phật đản, đồng tụng kinh Khánh đản và thực hiện nghi thức tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Dịp này, chùa Triều Sơn cũng tổ chức lễ khánh thành đại hùng bảo điện, cổng Tam quan, bảo tháp và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí khoảng 75 tỷ đồng do tập đoàn Sun Group phát tâm hỗ trợ.

Cắt băng khánh thành chùa Triều Sơn
Cắt băng khánh thành chùa Triều Sơn

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, chư tôn giáo phẩm đã quang lâm chánh điện, niêm hương bạch Phật, đồng tụng kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Khóa lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện chùa Triều Sơn
Khóa lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện chùa Triều Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày