[ẢNH] Hà Tĩnh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm lễ rước Phật đản sinh về lễ đài chính

Xe hoa cung rước Đức Phật đản sinh của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Xe hoa cung rước Đức Phật đản sinh của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước khi chính thức cử hành Đại lễ Phật đản Phật đản 2567, sáng ngày 21-5 (3-4-Quý Mão), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh trang nghiêm làm lễ rước xe hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh về lễ đài chính – chùa Triều Sơn.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức lễ Phật, lễ Tổ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức lễ Phật, lễ Tổ

Trước lễ cung rước, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh lễ Phật, lễ Tổ.

Đoàn cung rước Đức Phật đản sinh bắt đầu từ Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, H.Lộc Hà) di chuyển đến chùa Triều Sơn (xã Mai Phụ, H.Lộc Hà) – nơi đặt lễ đài Phật đản của Ban Trị sự tỉnh.

Đoàn rước Phật di chuyển trang nghiêm cùng với bảo chúng, lư trầm, phan Phật, xe chuông trống Bát-nhã, đội Phật tử cầm cờ Tổ quốc - cờ Phật giáo, đoàn chư tôn đức Tăng Ni, đội nhạc lễ, tiếp đó là các xe hoa, đoàn Phật tử cầm hoa sen, đèn lồng và hàng ngàn Phật tử tay cầm cờ Phật giáo nối nhau. Hai bên đường, tại nhà các Phật tử đều đặt ban thờ, hương án khói hương quyện tỏa, chấp tay cung đón đoàn rước Phật đi qua, bày tỏ lòng thành kính với Đức Thế Tôn.

Tại lễ đài Phật đản - chùa Triều Sơn, chư tôn đức thực hiện các nghi thức an vị Phật và thực hiện khóa lễ tụng niệm cúng dường.

Hình ảnh đoàn cung rước Đức Phật đản sinh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày