Hà Tĩnh: Khóa tu Bát quan trai tại thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh

Đảnh lễ Tam bảo
Đảnh lễ Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-4, thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh (xã Xuân Viên, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức khóa tu Bát quan trai cho đạo tràng Phật tử.
Nhị vị Thượng tọa truyền trao giới pháp

Nhị vị Thượng tọa truyền trao giới pháp

Mở đầu buổi lễ, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch, cung thỉnh chư tôn đức truyền trao giới pháp.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, nhị vị Thượng tọa đã thực hiện nghi thức truyền trao giới pháp cho các Phật tử và khuyến tấn đại chúng thực hành tu tập Bát quan trai tinh tấn. Dưới sự hướng dẫn của nhị vị Thượng tọa, toàn thể Phật tử đã thọ lãnh giới pháp, phát nguyện thọ trì giữ gìn nghiêm túc 8 giới trong một ngày một đêm.

Đại chúng tọa thiền

Đại chúng tọa thiền

Tiếp theo, đại chúng đã thiền tọa, thính pháp và vấn đáp thắc mắc trong quá trình tu học, sau đó là nghi thức cúng ngọ và thọ trai. Chiều cùng ngày, đại chúng lễ Phật sám hối,nghe pháp thoại, tọa thiền và thiền hành…

Được biết, những năm gần đây, vào chủ nhật giữa của mỗi tháng, thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh đều tổ chức khóa tu Bát quan trai cho Phật tử về tham dự. Đây là pháp tu của người tại gia thọ trì 8 giới. Trong khoảng thời gian này, người dự khóa tu đều giữ thân, khẩu, ý của mình thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày