Hà Tĩnh: Lễ hội truyền thống chùa Chân Tiên

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-4, Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Hà và chùa Chân Tiên, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ hội truyền thống chùa Chân Tiên năm 2022.
Nghi lễ niêm hương, bạch Phật nguyện cầu quốc thái dân an - Ảnh: T.V.N

Nghi lễ niêm hương, bạch Phật nguyện cầu quốc thái dân an - Ảnh: T.V.N

Lễ hội chùa Chân Tiên được tổ chức hàng năm vào ngày 3-3 Âm lịch. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, sau phần dâng hương tế lễ là phần hội với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thả hoa đăng, đua thuyền trên Bàu Tiên, bóng chuyền bãi biển, kéo co, đánh cờ thẻ, thả diều, cắm trại...

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, lễ hội văn hóa chùa Chân Tiên năm nay được tổ chức nội bộ, nội dung phần lễ theo nghi thức truyền thống trang nghiêm, thanh tịnh; không tổ chức các hoạt động của phần hội.

Nghi lễ rước cờ Phật giáo truyền thống - Ảnh: T.V.N

Nghi lễ rước cờ Phật giáo truyền thống - Ảnh: T.V.N

Chùa Chân Tiên có từ đời Trần, tọa lạc trên núi Tiên An, thuộc địa phận xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, là một trong 99 đỉnh của dãy Ngàn Hống. Trong chùa có 13 pho tượng Phật và nhiều đồ thờ có giá trị lịch sử. Năm 1992, chùa được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh thắng quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chúc nguyện ngày xuân ở chốn thiền môn

GNO - Tôi thấy trong những ngày đầu xuân, Phật tử đến chùa gặp nhau đa phần thường chúc nhau sức khỏe, tấn tài lộc, tăng phước thọ, vạn sự như ý v.v... Tôi thấy chúc nhau như vậy cũng tốt nhưng trong lòng mong muốn có lời chúc Tết đạo vị hơn, mong được quý Báo hướng dẫn.
Đức Pháp chủ ân cần thăm hỏi Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh khánh tuế Đức Pháp chủ cùng chư giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

GNO - Sáng nay, 4-2-2026, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dẫn đầu phái đoàn đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM) vấn an sức khoẻ khánh tuế Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trước thềm xuân Bính Ngọ.

Thông tin hàng ngày