Hà Tĩnh: Phiên nội bộ Đại hội Phật giáo tỉnh lần IV thông qua 37 thành viên Ban Trị sự

Tại phiên nội bộ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được suy cử tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
Tại phiên nội bộ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm được suy cử tân Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 14-7, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà), chư tôn đức Ban Trị sự đã dâng hương bạch Phật, lễ Tổ cầu nguyện trước khi cử hành phiên nội bộ - Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên nội bộ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Tham dự có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và 200 đại biểu chính thức.

Về phía chính quyền có ông Bùi Anh Tuấn, Phó ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể chính quyền sở tại.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Sau phần kiểm tra tư cách đại biểu, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã giới thiệu chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đại đức Thích Viên Như, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo công tác Phật sự trong 5 năm qua của Phật giáo tỉnh. Theo đó, các hoạt động của các ban ngành: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục Tăng Ni, Văn hóa, Nghi lễ, Pháp chế… đạt được những thành tựu đáng kể, báo cáo cũng nêu ra những tồn đọng mà Ban Trị sự và giải quyết tốt. Những tồn đọng này sẽ được tiếp tục giải quyết trong nhiệm kỳ tới thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV.

Tại phiên trù bị, Đại đức Thích Chúc Giác đã có tham luận đọc trước đại hội với chủ đề "Vai trò của Phật giáo Hà Tĩnh trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Việt Nam".

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ III (2017-2022), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên bố mãn nhiệm.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Trung ương Giáo hội lấy biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Trung ương Giáo hội lấy biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ IV; Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Trung ương Giáo hội lấy biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 với 37 thành viên.

Đại hội thống nhất nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gồm 37 thành viên

Đại hội thống nhất nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gồm 37 thành viên

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã có phiên họp đầu tiên, phân nhiệm các chức danh của Ban Thường trực.

Theo đó, Ban thường trực Ban Trị sự gồm 19 thành viên, phân nhiệm chức danh Trưởng và Phó Ban Trị sự, cùng trưởng ban các ban chuyên môn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được chư tôn đức suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh chính thức diễn ra vào 8g ngày mai, 15-7

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh chính thức diễn ra vào 8g ngày mai, 15-7

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã trình danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm cho chư tôn đức Tăng Ni.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh chính thức diễn ra vào 8 giờ ngày mai, 15-7.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày