Hà Tĩnh: Sẵn sàng đón đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Phật giáo Hà Tĩnh chào đón sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV
Phật giáo Hà Tĩnh chào đón sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV đã hoàn tất, sẵn sàng đón đại biểu về tham dự.
Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà)

Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà)

Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phụ trách các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp đại biểu.

Theo đó sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh như các khâu trang trí, treo biểu ngữ, băng-rôn, cờ, phướn trên các tuyến đường từ các ngã trung tâm về nơi diễn ra đại hội đã hoàn thành để phục vụ hơn 300 đại biểu về tham dự, những công tác chuẩn bị cuối cùng đều đã được hoàn tất và sẵn sàng cho ngày diễn ra đại hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV và chương trình triển lãm ảnh sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 14, 15-7-2022, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà).

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV đã sẵn sàng

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV đã sẵn sàng

Sự kiện diễn ra ngày 14, 15-7

Sự kiện diễn ra ngày 14, 15-7

Không khí chào mừng đại hội lần thứ IV

Không khí chào mừng đại hội lần thứ IV

Đại hội sẽ tổng kết hoạt động Phật sự khóa III và suy cử nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội sẽ tổng kết hoạt động Phật sự khóa III và suy cử nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Cờ Phật giáo đón mừng sự kiện trọng đại của Phật giáo tỉnh

Cờ Phật giáo đón mừng sự kiện trọng đại của Phật giáo tỉnh

Không khí vui tươi chào mừng đại hội

Không khí vui tươi chào mừng đại hội

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh sẽ đón 300 đại biểu chính thức

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh sẽ đón 300 đại biểu chính thức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày