Hạ trường chùa Pháp Võ làm lễ tạ pháp

GNO - Ngày 25-8 vừa qua, trường hạ chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã làm lễ tạ pháp.

HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban KTTC Thành hội cùng chư tôn giáo phẩm BTS Thành hội PG TP.HCM, Phân ban Đặc trách Ni giới TP, và Ban Đại diện PG các quận, huyện quang lâm chứng minh buổi lễ.

phapvo (1).JPG

Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: T.N

phapvo (4).JPG

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện Ban chức sự hạ trường cho biết, được sự chấp thuận và hướng dẫn của Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự ngoại hộ của đồng bào Phật tử, hạ trường đã trải qua thời gian 3 tháng tu học miên mật và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ dù ở vùng ven của thành phố.

phapvo (2).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường - Ảnh: T.N

phapvo (3).JPG

Dịp này, Ban Tổ chức còn trao tặng các phần thưởng xuất sắc đến chư Ni hành giả đạt kết quả cao trong các phần thi được tồ chức tại hạ trường. Phật tử chùa Pháp Võ cùng làm lễ dâng y khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni tăng thêm một tuổi đạo và nghi thức bông hồng cài áo nhân mùa Vu lan.

phapvo (5).JPG

HT.Thích Thiện Tánh trao Công đức y đến chư Ni hành giả tiêu biểu khóa an cư - Ảnh: T.N

phapvo (7).JPG

HT.Thích Minh Chơn ban đạo từ tại buổi lễ - Ảnh: T.N

phapvo (8).JPG


Nghi thức cài hoa hồng mùa Vu Lan - Ảnh: T.N

Được biết, trường hạ Pháp Võ là trường hạ tập trung dành cho chư Ni do Ban Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè tổ chức. Ngoài các thời khóa tụng niệm, trong suốt 3 tháng hạ, Ban chức sự còn cung thỉnh chư tôn đức giảng sư đến hướng dẫn các chuyện đề về Luật học, kinh Di Đà giảng giải, kinh Di giáo, Lịch sử Đức Phật, Phật pháp căn bản, kinh Pháp Hoa v.v...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày